Nổi mụn ở cơ quan sinh dục - Tôi bị bệnh gì?

(Dân trí) - Tôi năm nay 22 tuổi. Cách đây 1 tháng, trước khi bạn trai đi du học, chúng tôi đã có quan hệ tình dục. Hiện tôi thấy rất ngứa ở cơ quan sinh dục và xuất hiện những mụn trắng ở quanh cơ quan sinh dục.

Không hiểu tôi bị bệnh gì, có phải lây từ bạn trai tôi không? Bệnh này có chữa khỏi được không và liệu có ảnh hưởng đến khả năng sinh con? - (Diệu Linh, Đà Nẵng)

 

Bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng Khoa khám bệnh Viện da liễu Trung ương trả lời: Theo những biểu hiện mà bạn mô tả, có thể bạn bị bệnh Genital Warts (nổi mụn ở cơ quan sinh dục). Đây là một bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất, việc chữa bệnh không mấy khó khăn nhưng đòi hỏi sự kiên trì.

 

Bệnh lây do tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc qua quan hệ tình dục. Khi bị nhiễm bệnh thì phải sau 1 - 3 tháng mới xuất hiện mụn quanh vùng sinh dục. Vì khi đã nhiễm loại virus này, nó sẽ tồn tại rất lâu trong cơ thể và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Do vậy, sau thời gian dùng thuốc, vẫn phải luôn có những giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, khô ráo.

 

Triệu chứng nhận biết: Quanh vùng cơ quan sinh dục nổi nhiều mụn trắng, có thể khiến bạn rất ngứa, khó chịu nhưng không gây đau.

 

Tuy nhiên, nổi mụn không phải là đặc trưng duy nhất của bệnh, vì có những trường hợp, có những người nhiễm bệnh mà không bị nổi mụn. Vì thế, những bệnh nhân này thường không biết là mình bị bệnh. Nếu tiếp tục quan hệ tình dục với những người khác, sẽ lây bệnh cho họ.

 

Bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi. Khi bệnh được chữa khỏi nó không ảnh hưởng gì đến chức năng sinh sản của người phụ nữ. Để điều trị bệnh, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa da liễu khám để được hướng dẫn dùng thuốc phù hợp nhất.

 

Hải Linh (ghi)