Nối mi, 12 phụ nữ bị bọ ve bám trên mí mắt

(Dân trí) - 12 phụ nữ sống tại bang Florida (Mỹ) đã phải nhập viện vì mí mắt đầy bọ ve sau khi thực hiện nối mi ở 1 salon.

Nối mi là một phương pháp làm đẹp được ưa chuộng với chi phí lên tới 300 đô la Mỹ mỗi bộ và mất khoảng 2 tiếng để gắn từng sợi mi lên mí mắt. Để duy trì độ bền của các mi được nối (khoảng 3 tuần), khách hàng được khuyến cáo là không nên vệ sinh mắt vì sẽ làm trôi keo dán.

Tuy nhiên, việc thiếu vệ sinh mắt này chính là nguyên nhân khiến 12 phụ nữ phải đến Viện mắt Orlando (Florida) do mắt sưng, đau vì bị các con ve bâu kín mí mắt.

Nối mi, 12 phụ nữ bị bọ ve bám trên mí mắt - 1

Ban đầu, những phụ nữ này nghĩ là do mắt dị ứng với keo dán mí cho đến khi nhận ra vấn đề thực sự là do đâu.

Những con ve này rất phổ biến trên cơ thể người, chúng ăn các dầu tiết ra từ mí mắt và chúng ta không nhận biết được sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, khi điều kiện vệ sinh kém, các dầu này tăng tiết quá nhiều, các con ve sẽ bùng nổ, gây ra tình trạng sưng nề, đau rát mà phải mất hàng tháng trời mới có thể phục hồi.

“Thực là đau đớn. Mí mắt sưng đỏ và bạn không biết điều gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là dị ứng keo dán”, người phụ trách Viện Mắt cho biết.

Theo TS. Keshini Parbhu, bác sĩ nhãn khoa hàng đầu tại trung tâm mắt này, cho rằng nhiều khả năng là do dụng cụ nối mi không được vệ sinh sạch sẽ.

Mỗi ngày, sẽ có khoảng 5 lông mi bị rụng đi và khi chỉ còn khoảng 40% lông mi, bạn sẽ phải nối tiếp mi mới, nếu không chúng sẽ biến mất trong 5 tuần.

Nối mi, 12 phụ nữ bị bọ ve bám trên mí mắt - 2

Theo TS. Parbhu, các bệnh nhân này đã có cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu nhưng không thể tự tháo các mi giả và họ đã phải mất 25 đô cho việc này.

Trong 1 tháng tới, họ sẽ phải thoa thuốc mỡ với giá 300 đô la Mỹ/chai.

Theo TS Keshini, không nên nối mi nếu thực sự không cần thiết. Và để phòng ngừa nguy cơ nhiễm bọ ve là cần thường xuyên giặt ga, vỏ gối, tránh để bụi hoặc vi khuẩn bám vào mắt và nên bảo vệ mắt ngay cả khi đi ngủ.

Nhân Hà

Theo DM