Nối lại cánh tay bị giang hồ chém đứt lìa trên phố

(Dân trí) - Đang tham gia giao thông trên đường phố, người đàn ông 47 tuổi bất ngờ bị nhóm giang hồ rượt đuổi chém lìa cánh tay. Các bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã phối hợp nối thành công cánh tay cho nạn nhân.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 28/8 khi đang tham gia giao thông trên đường Cao Thắng quận 3,, TPHCM người đàn ông bất ngờ bị nhóm giang hồ truy đuổi. Sau khi bị ép nạn nhân vào lề đường nhóm giang hồ dùng mã tấu chém lìa tay khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Bình Dân cấp cứu.

Nối lại cánh tay bị giang hồ chém đứt lìa trên phố - 1
Kỹ thuật vi phẫu đã giúp nhiều nạn nhân bị đứt lìa chi được cứu (ảnh minh họa)

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.H.S. (47 tuổi) nhập vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng đứt gần lìa 1/3 giữa cẳng tay trái. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng, lơ mơ, mạch bằng 0, huyết áp khó đo, da niêm nhợt.

Với chẩn đoán sốc mất máu do vết thương đứt bó mạch trụ, gãy 2 xương cẳng tay trái, đứt 2/3 bó cơ gấp và duỗi trái, bệnh nhân vừa được hồi sức tích cực vừa đưa lên phòng mổ. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khâu nối mạch máu, đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. 

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ chuyên môn ê kíp vi phẫu Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình lập tức "chi viện" phối hợp cùng đồng nghiệp tại Bình Dân và tiến hành nối xương và dây thần kinh tay cho bệnh nhân. Sau 3 giờ nỗ lực trong phòng mổ, 6 bác sĩ phẫu thuật của 2 bệnh viện, đã tiến hành vi phẫu thuật nối động mạch trụ và thần kinh trụ, kết hợp 2 xương cẳng tay.  

Sáng 30/8, tay bệnh nhân đã ấm, dấu hiệu nối mạch máu thành công, tri giác bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp, mạch ổn định, cánh tay bị chém đứt lìa được tưới máu tốt, da hồng, mạch quay bắt được. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. 

Vân Sơn