Nơi “cứu cánh” của bệnh nhân nghèo

(Dân trí) - Phòng khám Nhân đạo (thuộc Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu) từ nhiều năm qua trở thành một địa chỉ quen thuộc để người nghèo tìm đến khám, chữa bệnh miễn phí.

Ngày 26/2, trong không khí cả nước kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, PV Dân trí tìm đến Phòng khám Nhân đạo (thuộc Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu), một địa chỉ mà từ nhiều năm qua là nơi “cứu cánh” sức khỏe của bao người nghèo.

Phòng khám Nhân đạo nằm ngay bên cạnh Trụ sở Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu.
Phòng khám Nhân đạo nằm ngay bên cạnh Trụ sở Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu.

Ông Lâm Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu (phụ trách Phòng khám) cho biết, tính đến nay cũng đã gần 17 năm, Phòng khám Nhân đạo của Hội đã đón biết bao nhiêu lượt bệnh nhân là những người nghèo trong tỉnh cũng như ở các địa phương lân cận đến đây khám, trị bệnh. Với tinh thần đúng như tên gọi của Phòng khám là "Nhân đạo", nơi đây trở thành một địa chỉ quen thuộc, tin cậy để bà con nghèo có thể tìm đến khám, nhận thuốc uống mà không lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Ông Lập cho biết, Phòng khám được thành lập từ khoảng giữa năm 1998 với sự tài trợ ban đầu của Hội Chữ Thập đỏ Pháp trong việc mua sắm trang thiết bị, thuốc men để phục vụ bệnh nhân nghèo ở địa phương. Để duy trì hoạt động của Phòng khám cho đến nay, tỉnh Bạc Liêu cũng đầu tư thêm trong việc cấp kinh phí để mua thuốc, trang bị, bổ sung một số thiết bị y tế khác. Ngoài ra, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cũng vận động một số mạnh thường quân là các nhà thuốc tây trên địa bàn để có nguồn thuốc ổn định, đủ phát cho bệnh nhân khi đến khám, chữa trị nhiều loại bệnh.

Y sĩ Phòng khám Nhân đạo đang ghi toa thuốc cho bệnh nhân.
Y sĩ Phòng khám Nhân đạo đang ghi toa thuốc cho bệnh nhân.

Theo y sĩ Trần Quốc Việt (phụ trách khám bệnh tại Phòng khám Nhân đạo) cho biết, mỗi ngày Phòng khám nhận khám bệnh cho khoảng 20 lượt bệnh nhân. Tính trung bình mỗi tháng cũng trên 300 lượt bệnh nhân đến đây khám, chữa bệnh. Hầu hết đây là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không tiền để đến các cơ sở y tế khác nên họ tìm đến Phòng khám như là một “cứu cánh” bởi Phòng khám miễn phí hoàn toàn trong việc khám bệnh cũng như cấp thuốc uống.

Y sĩ Việt cho hay, các bệnh nhân đến Phòng khám thường gặp phải những chứng bệnh như viêm da, viêm khớp, viêm phế quản, tai biến và một số bệnh thông thường khác. Tại đây, bệnh nhân sẽ được chẩn đoán bệnh ban đầu, nếu như bệnh nhẹ thì được cấp thuốc về uống; còn bệnh nặng thì được giới thiệu đến các cơ sở y tế khác. “Phòng khám mang tính từ thiện nên chức năng cơ bản là khám, chữa bệnh ban đầu cho các bệnh nhân nên hầu hết chỉ có thể điều trị bệnh nhẹ, còn những căn bệnh nặng thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bệnh nhân đến cơ sở y tế khác để việc điều trị bệnh được tốt hơn”, y sĩ Việt cho hay.

Nói thêm về chức năng của Phòng khám, ông Lâm Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Phòng khám Nhân đạo của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh không chỉ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tại Phòng khám mà còn phối hợp với các địa phương khác trong tỉnh tổ chức những chuyến phát quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở các địa bàn khó khăn.

“Do bà con ở vùng sâu, vùng xa nghèo, đi lại khó khăn, họ không có điều kiện đến Phòng khám nên chúng tôi phối hợp với một số mạnh thường quân tổ chức những chuyến khám, phát thuốc miễn phí mục đích cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con được khám, trị bệnh ngay tại địa phương mình. Đây cũng là một trong những chức năng mà Phòng khám quan tâm thực hiện với mong muốn hỗ trợ bà con nghèo”, ông Lập chia sẻ.

Theo ông Lập, cũng tùy vào điều kiện thực tế như nhân lực, trang thiết bị, số lượng thuốc men… nên mỗi năm, Phòng khám cũng chỉ có thể tổ chức được một vài chuyến khám, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo. “Chúng tôi thấy bà con nhân dân ở nhiều địa phương đời sống vẫn còn khó khăn, họ ít có điều kiện để chăm lo cho sức khỏe của mình nên cũng mong muốn sẽ có nhiều chuyến khám, chữa bệnh cho người nghèo hơn nữa nên cố gắng vận động thêm từ các mạnh thường quân để hỗ trợ”, ông Lập bày tỏ. 

Thùng Quỹ Nhân đạo tại Phòng khám- nơi tiếp nhận hỗ trợ để lo cho bệnh nhân nghèo.
Thùng Quỹ Nhân đạo tại Phòng khám- nơi tiếp nhận hỗ trợ để lo cho bệnh nhân nghèo.

Theo quan sát của PV, ngay tại Phòng khám Nhân đạo còn có một thùng Quỹ Nhân đạo để các mạnh thường quân, các bệnh nhân có điều kiện có thể đóng góp vào để Phòng khám có thêm chi phí trang bị thuốc men, phục vụ thêm nhiều bệnh nhân nghèo đến đây khám, trị bệnh.

                                                                                                Huỳnh Hải