Ninh Thuận: Công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 61 và 67

(Dân trí) - Vào lúc 7h30 sáng 1/4, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã chính thức công bố khỏi bệnh đối với 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 61 và 67.

Buổi lễ công bố và chúc mừng 2 bệnh nhân 61 và 67 được tổ chức đơn giản tại khoa Truyền nhiễm – bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Tại buổi lễ, các bác sĩ đã trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho các bệnh nhân. Sau đo, bệnh nhân 61 và 6 được ra viện và tiếp tục đưa đến đưa đến Bệnh viện Y học cổ truyền (cơ sở 2) để cách ly y tế 14 ngày theo đúng quy định.

Ninh Thuận: Công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 61 và 67 - 1

Bệnh nhân 61 và 61 chính thức khỏi bệnh (ảnh: Trúc Hà)

Ninh Thuận: Công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 61 và 67 - 2

Mọi người chúc mừng 2 bệnh nhân cùng lúc khỏi bệnh (ảnh: Tâm Bình)

Cũng tại buổi lễ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sỹ đã quan tâm chăm sóc, điều trị 2 bệnh nhân là người dân sống trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Như vậy, sau khi 2 bệnh nhân 61 và 67 được công bố khỏi bệnh thì trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã chính thức không còn bệnh nhân nào mắc Covid-19.

Ninh Thuận: Công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 61 và 67 - 3

Bác sĩ trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân (ảnh: Trúc Hà)

Ninh Thuận: Công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 61 và 67 - 4

Để đảm bảo khoảng cách an toàn cách ly, quan khách trong buổi lễ phải đứng từ xa theo dõi (ảnh: Tâm Bình)

Ninh Thuận: Công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 61 và 67 - 5

Sau khi kết thúc buổi lễ đơn giản, bệnh nhân 61 và 67 được đưa đi cách ly y tế tập trung trong 14 ngày theo quy định (ảnh: Tâm Bình)

20h30 ngày 16/3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến dương tính SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 61.

Bệnh nhân thứ 61 là nam, 42 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Bệnh nhân đi Malaysia ngày 27/2/2020 và về Việt Nam ngày 04/3/2020 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau khi về địa phương đến ngày 10/3/2020, bệnh nhân có đau họng và sốt (không uống thuốc gì), đến ngày 15/3/2020 bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám và điều trị.

9h30 sáng ngày 18/3/2020, Viện Pasteur thông báo 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam lên 67 bệnh nhân.

Bệnh nhân thứ 67 là nam, 36 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Bệnh nhân là người đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27/2/2020 và về Việt Nam ngày 04/3/2020 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tâm Bình