Ninh Thuận chỉ còn 7 người cách ly tập trung

(Dân trí) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, tính đến ngày 5/4, toàn tỉnh Ninh Thuận chỉ còn có 7 người còn trong thời gian cách ly tập trung.

Cụ thể, tổng số người cách ly từ đầu dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là 150 người. Đến 17h ngày 5/4, số người đã hoàn thành cách ly là 143 người. Số người còn đang cách ly tập trung là 7 người.

Trong số 7 người đang còn thời hạn cách ly tập trung có cả 2 bệnh nhân Covid-19 thứ 61 và 67 đã hết bệnh và cách ly 14 ngày để theo dõi trước khi cho về nhà. 5 người còn lại cũng đã được xét nghiệm và kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Trong ngày 5/4, kết quả xét nghiệm 10 người là cán bộ chiến sĩ phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Ninh Thuận cũng cho kết quả 10/10 đều âm tính với SARS-COV-2.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại thì khu cách ly lớn nhất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam). Thôn này tiến hành cách ly từ ngày 17/3, đến nay (ngày 6/4) là ngày thứ 21, dự kiến còn 7 ngày nữa là kết thúc cách ly.

Ninh Thuận chỉ còn 7 người cách ly tập trung - 1

Nhu yếu phẩm được hỗ trợ đến từng hộ dân tại Văn Lâm 3

Ninh Thuận chỉ còn 7 người cách ly tập trung - 2
Ngày nào ít có nhà hảo tâm đến ủng hộ bà con Văn Lâm, huyện Thuận Nam sẽ trích kinh phí ra để mua nhu yếu phẩm phát cho bà con

Về tình hình tại khu cách ly này, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại vào lúc 22h ngày 5/4, ông Lê Huyền - Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết:  “Hiện tôi đang đi kiểm tra các chốt trực tại khu cách ly. Việc cách ly rất ổn, bà con cũng đã quen với nhịp sống này nên không còn bất tiện lắm”.

Ông cũng cho biết thêm, thực phẩm vẫn đang được chuyển đến để cung cấp cho bà con đều đặn. Hôm nay (ngày 5/4), huyện đã sử dụng 200 triệu đồng mà khắp nơi ủng hộ để mua hàng nhu yếu phẩm để sáng 6/4 tiến hành phát cho bà con.

Ninh Thuận chỉ còn 7 người cách ly tập trung - 3
Một nhà hảo tâm từ Lâm Đồng vận chuyển 15 tấn rau củ đến hỗ trợ bà con
Ninh Thuận chỉ còn 7 người cách ly tập trung - 4
Lực lượng đoàn thanh niên chia thành từng phần
Ninh Thuận chỉ còn 7 người cách ly tập trung - 5
Sau đó dùng xe nhỏ chạy khắp thôn phát cho từng hộ

Ông Huyền cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, doanh nghiệp đã ủng hộ huyện, hỗ trợ cho bà con đang cách ly tại thôn Văn Lâm 3. Ông cho biết: “Chiều nay (5/4), một nhà hảo tâm ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã vận chuyển xuống đây 15 tấn rau củ quả hỗ trợ cho bà con. Đoàn thanh niên huyện tiến hành chia thành từng phần để phân phát đến tận tay cho từng hộ dân”.

Tâm Bình