Ninh Thuận: Ca F1 bị sốt, khai báo trễ âm tính với virus Sars-CoV-2

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận, ca F1 của bệnh nhân thứ 67 vừa phát hiện đã có dấu hiệu sốt, ho đã được xét nghiệm và kết quả xác nhận người này âm tính với virus Sars-CoV-2.

Như Dân trí đã đưa tin, sau khi tiếp xúc gần với bệnh nhân 67, ông B.V.N. (dân tộc Chăm, sinh năm 1976, ngụ thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam) đi xa làm ăn. Đến khi bị sốt (38,2 độ C), liên hệ người nhà ở quê mới biết người quen mà mình từng tiếp xúc là bệnh nhân 67.

Điều đáng lo ngại là ông N. tiếp xúc với bệnh nhân 67 vào ngày 9/3 rồi đến 10/3 đi Đồng Nai làm ăn. Đến ngày 21/3 về nhà lại rồi ngày 22/3 mới đi khám và khai báo từng gặp bệnh nhân 67.

Ninh Thuận: Ca F1 bị sốt, khai báo trễ âm tính với virus Sars-CoV-2 - 1

Điểm tập trung các ca F1 để đưa đi cách ly tập trung tại xã Phước Nam

Chiều ngày 24/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Huyền – Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết ngay sau khi phát hiện trường hợp này, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng nay đã có kết quả cho thấy ông N. âm tính với virus Sars-CoV-2.

Ông Huyền cũng cho biết thêm là vợ con của ông N. cũng đã được đưa về địa phương (thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) để theo dõi y tế. Hiện ông N. vẫn đang được cách ly, theo dõi y tế và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Theo UBND huyện Thuận Nam, ngay sau khi phát hiện trường hợp này, huyện cũng đã tổ chức phun hoá chất tiêu độc khử trùng nơi ông N. đã đến như: tại khu vực nhà ở thôn Văn Lâm 1, trụ sở UBND xã, Công an huyện, Trạm Y tế xã… Đồng thời, huyện cũng tổ chức khai thác các trường hợp F2 để hướng dẫn cách ly theo quy định.

Tâm Bình