Những “thủ phạm” của tình trạng “chưa đến chợ đã hết vốn”

Suy giảm sinh lý là vấn đề khiến nam giới trung niên cảm thấy mất tự tin. Chẳng những giảm ham muốn rõ rệt, nhiều quý ông còn thường xuyên gặp phải tình trạng “chưa đến chợ đã hết vốn”.

4 “thủ phạm” chính

Stress

Cuốn vào guồng quay của cuộc sống với đủ gánh nặng trên vai, là trụ cột trong gia đình, áp lực về tài chính, áp lực về phấn đấu cho con đường công danh sự nghiệp, áp lực trong công việc hàng ngày… làm cho nam giới tuổi trung niên luôn bị mệt mỏi, căng thẳng kéo dài (stress).

Stress tác động rất mạnh đến các tế bào thần kinh trung ương, khiến các tế bị này luôn bị kích thích căng thẳng, tế bào não luôn bị thiếu oxy làm cho cơ thể luôn bị mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, không hiệu quả, suy giảm trí nhớ.

Stress còn ngăn chặn việc sản sinh nội tiết tố nam testosterone, làm suy giảm nội tiết, gây nên tình trạng yếu sinh lý, giảm ham muốn và xuất tinh sớm ở nam giới.

Stress là một “thủ phạm” gây nên tình trạng yếu sinh lý, giảm ham muốn và xuất tinh sớm ở nam giới
Stress là một “thủ phạm” gây nên tình trạng yếu sinh lý, giảm ham muốn và xuất tinh sớm ở nam giới

Mắc các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường

Nam giới mắc bệnh tim mạch rất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến sinh lý và thời gian quan hệ do lưu lượng máu đi nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể không được đầy đủ như người bình thường làm chức năng lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng, tế bào luôn bị thiếu oxy, không đủ năng lượng nên hay bị mệt mỏi, suy giảm phong độ. Khi chức năng các cơ quan bị ảnh hưởng thì testosterone cũng bị suy giảm, gây nên giảm ham muốn, xuất tinh sớm và rối loạn cương dương.

Còn với bệnh nhân tiểu đường, bệnh này làm tổn thương dây thần kinh dương vật, tổn thương các mạch máu lớn và các mạch máu nhỏ trong cơ thể, đặc biệt là các mạch máu của thể hang dương vật, làm cho nó không thể được cung cấp đủ máu khi cương dẫn đến thời gian quan hệ không được lâu.

Ngoài ra, người bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường phải sống chung với thuốc điều trị suốt đời nên khó tránh khỏi các tác dụng phụ ảnh hưởng lên chức năng gan, thận, gây nên tình trạng yếu sinh lý.

Lạm dụng các giải pháp “cấp tốc”

Có nhiều quý ông thường tìm đến các giải pháp giúp “phục hồi bản lĩnh cấp tốc” và kéo dài thời gian quan hệ. Điều này chỉ có thể giúp họ cải thiện “phong độ” một cách tức thời chứ hoàn toàn không có hiệu quả tận gốc và lâu dài. Thậm chí, nó còn đem lại tác dụng ngược.

Sinh lực suy giảm

Khi bước qua tuổi 40, sự suy giảm chức năng và lão hóa của các cơ quan lục phủ ngũ tạng cũng là nguyên nhân khiến sinh lực của nam giới bị giảm sút, làm các quý ông luôn mệt mỏi, giảm sức bền, độ dẻo dai. Đồng thời, nồng độ nội tiết tố nam testosterone suy giảm theo, gây ra tình trạng giảm ham muốn và xuất tinh sớm, rối loạn cương dương...


Sinh lực suy giảm khiến tình trạng “chưa đến chợ đã hết vốn” ngày càng nặng nề hơn

Sinh lực suy giảm khiến tình trạng “chưa đến chợ đã hết vốn” ngày càng nặng nề hơn

Giải pháp nào?

Tự đè nặng tâm lý, luôn lo sợ việc thất bại trước mỗi lần “lâm trận” và luôn bị ám ảnh bởi áp lực của cuộc sống sẽ khiến tình trạng “chưa đến chợ đã hết vốn” của nam giới ngày càng trầm trọng hơn. Vì vậy, việc giải tỏa stress là rất quan trọng trong việc duy trì phong độ. Chỉ khi nào đầu óc thực sự thoải mái, phấn khích thì họ mới có thể tự tin trước mỗi cuộc yêu.

Với người mắc các bệnh tiểu đường, huyết áp, tim mạch thì việc tăng sức đề kháng, khả năng miễn dịch của cơ thể, bồi bổ các cơ quan lục phủ ngũ tạng rất cần được quan tâm. Nó sẽ là cái gốc giúp các quý ông tìm được “bản lĩnh” của mình.

Ngoài ra, nam giới nên sử dụng thêm các thảo dược có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch, bồi bổ cơ quan lục phủ ngũ tạng, tăng cường nội tiết tố nam testosterone, giải tỏa stress, từ đó làm tăng sinh lực, phục hồi sinh lý tận gốc như Sâm Ngọc Linh (có tác dụng giải tỏa lo âu, chống stress, phục hồi tất cả các rối loạn do stress gây ra, giúp hoạt động của não bộ trở về trạng thái bình thường), Đông Trùng Hạ Thảo (giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn lão hóa, phòng chống u xơ, tiền ung thư, tốt cho bệnh nhân tim mạch, giúp ổn định huyết áp, cải thiện nhanh năng lực cơ bắp và sự dẻo dai, tăng trí nhớ. Ngoài ra, nó còn giúp tăng điều hòa nội tiết tố, tăng cường sinh lý nam, bổ thận, bổ phế, tráng dương, hạn chế xuất tinh sớm, điều trị liệt dương, di tinh…), Bá Bệnh (danh pháp khoa học là Eurycoma Longifolia, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể nam giới, tăng cường miễn dịch, giảm stress, chống lão hoá, kích thích cơ thể tăng tiết nội tiết tố nam testosterone một cách tự nhiên, tăng cường chức năng sinh lý và sức khoẻ tình dục).

Công thức giúp tăng cường sinh lực và sinh lý phái mạnh
Công thức giúp tăng cường sinh lực và sinh lý phái mạnh

Đặc biệt, Sâm Ngọc Linh khi kết hợp với Đông Trùng Hạ Thảo sẽ tác dụng mạnh vào sinh lực và giúp Bá Bệnh phát huy tối đa hiệu quả về sinh lý.

TPCN Khang Dược Sâm với công thức kết hợp tối ưu các thành phần Sâm Ngọc Linh - Bá Bệnh - Đông Trùng Hạ Thảo, giúp:

• Tăng cường sinh lực, sức bền cho các hoạt động thể lực và trí óc, giảm căng thẳng mệt mỏi

• Giúp cơ thể sản sinh nội tiết tố nam testosterone một cách tự nhiên, duy trì phong độ cường tráng, làm chậm quá trình mãn dục, tăng cường sinh lý nam giới

 

Giúp cơ thể tăng nội tiết tố nam testosterone một cách tự nhiên
Khang Dược Sâm - Sinh lực thời trai trẻ

Sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược

Lô M13 (C4-9), KCN Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Website: tangsinhluc.vn

Facebook: facebook.com/khangduocsam

Email: tuvan@khangduocsam.vn

Tư vấn: 04 730 56199 / 08 730 56199

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Số giấy phép HSĐKQC số 2076/2015/XNQC-ATTP

Hà Linh