Những lưu ý khi lựa chọn thời trang chống nắng

Thời trang chống nắng đang dần trở nên phổ biến hơn không chỉ với phụ nữ mà còn cả với trẻ em và cánh mày râu. Tuy nhiên, nhiều người chỉ mới chú trọng vào mặt thời trang mà chưa đảm bảo được mức độ an toàn trước tia cực tím có hại cho da.

Che chắn kín chưa đủ!

Với tình hình nắng nóng và nhiệt độ như hiện nay thì việc ra đường dường như trở thành “cực hình” đối với nhiều người. Để chống lại tình trạng đó, mỗi người đều có những biện pháp khác nhau để “tránh nắng ngoài đường” như dùng kem chống nắng hay sử dụng các biện pháp phổ thông nhất là “bịt kín” toàn thân bằng găng tay, khẩu trang, váy chống nắng,...

Chị Tha (nhân viên văn phòng ở quận 7, TPHCM) cho biết: “Mỗi khi ra đường, tôi thường chọn cách chống nắng bằng việc sử dụng váy, áo khoác và khẩu trang. Nói chung, càng kín càng tốt”. Còn chị Hoanh (làm kế toán ở quận 3, TPHCM) thì cho rằng: “Tôi có nghe nói tia cực tím có thể xuyên qua vải bình thường nhưng cũng không để ý lắm. Ra đường, miễn che chắn cẩn thận là được rồi”.

Tuy nhiên, cũng như chị Tha và chị Hoanh, đa số người dùng chỉ chú trọng vào mặt “trùm kín người” mà lại quên rằng chúng chỉ giúp họ “che” được nắng chứ không ngăn cản được tia cực tím (tia UV), vốn là yếu tố chính dẫn đến nhiều bệnh liên quan đến da.

Phần lớn các sản phẩm chống nắng chỉ được thiết kế dày và dài hơn để giúp “phủ kín” được da dưới ánh nắng mà không hề sử dụng bất kì các chất liệu có chức năng chống nắng nào. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh về da thường thấy như: nám da, sạm da, lão hóa da và nguy hiểm hơn là ung thư da.

Chú ý chất liệu vải

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng các loại vải thông thường có khả năng chống tia cực tím rất thấp nên dù có “che chắn” kỹ càng thì tia cực tím vẫn có thể tác động lên làn da. Do đó, để đảm bảo an toàn trong việc chống nắng ngoài yếu tố thời trang, người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn UPF (Hệ số đảm bảo chống tia UV của ngành dệt may đã được các cơ quan nghiên cứu bức xạ và an toàn sức khỏe đưa ra) có khả năng chống được tia UV.

Những lưu ý khi lựa chọn thời trang chống nắng


Những lưu ý khi lựa chọn thời trang chống nắng

Các dòng sản phẩm này được thiết kế với nhiều màu sắc và kiểu dáng rất thời trang giúp người dùng có thể thoải mái mặc khi đi làm, dã ngoại hay dạo phố.

Theo đó, các sản phẩm chống nắng nếu muốn đảm bảo được chức năng chống tia UV phải có thành phần hoặc chất chống nắng như gốm - ceramic, sợi microfiber, lớp phủ nano chống nắng,... Các thành phần này sẽ có tác dụng ngăn chặn tác động của tia UV đến da.

Những lưu ý khi lựa chọn thời trang chống nắng

Những lưu ý khi lựa chọn thời trang chống nắng


Những lưu ý khi lựa chọn thời trang chống nắng
Các sản phẩm của UV100 đều có thiết kế rất mỏng nhẹ, hút ẩm nhanh và thoáng mát giúp tạo cảm giác thoái mái cho người sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau

Trong số các sản phẩm chống nắng đang lưu hành trên thị trường, có thể kể đến những sản phẩm chống nắng đảm bảo được tiêu chuẩn UPF và có giấy chứng nhận rõ ràng do công ty TNHH Cao Tú (trước đây là Công ty TNHH Eximtex) nhập khẩu và phân phối độc quyền.

 

 

Giấy chứng nhận đạt chuẩn của ARPANSA
Giấy chứng nhận đạt chuẩn của ARPANSA

 Là dòng sản phẩm chuyên về chống nắng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, các sản phẩm của UV100 như quần áo chống nắng, váy chống nắng, găng tay chống nắng… đều sử dụng sợi vải dệt chung với các thành phần chống nắng là sợi Ceramic (có tính năng cách âm, cách nhiệt, ngăn chặn và phản chiếu gần như hoàn toàn các tia UV tới 95%) giúp mang lại độ an toàn và hiệu quả chống tia UV cao.

 

Hiện Công ty TNHH Cao Tú đã có ba cửa hàng thời trang UV100 tại TP.HCM, quý khách hàng có thể đến tham quan và mua sắm sản phẩm tại đây:

 

CN1: 46 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP.HCM.

Tel: 08 3911 7054

CN2: 645 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM.

Tel: 08 3830 1379

CN3: 39-41 Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Tel: 08 3995 6960

Web: http://uv100.vn/

Email: uv100vn@gmail.com