Những biểu hiện thường gặp ở phụ nữ khi mắc tiểu đường

“Ít ham muốn là hiện tượng khá phổ biến đối với phụ nữ mắc các bệnh kinh niên (tiểu đường, huyết áp, tim mạch…) bởi nếu bạn không có sức khoẻ tốt, thì tình dục sẽ không bao giờ là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn" bác sỹ Mario Skugor cho biết.

Trên thực tế, có tới 35% phụ nữ mắc bệnh tiểu đường phải trải qua các rối loạn tình dục. Biểu hiện điển hình ở một số triệu chứng như:

Giảm ham muốn

Những biểu hiện thường gặp ở phụ nữ khi mắc tiểu đường
Giảm ham muốn, khô âm đạo, rối loạn tiết niệu, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, lo lắng là những biểu hiện thường gặp của phụ nữ mắc tiểu đường.

Về lâu dài, đường máu cao có thể huỷ hoại các mạch máu và giảm dòng máu chảy tới nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể, trong đó có bộ phận sinh dục. Dòng máu hạn chế vào các cơ quan sinh dục này có thể gây khó khăn cho việc tăng hưng phấn tình dục. Vì vậy, những cử chỉ vuốt ve âu yếm trong “khúc dạo đầu” sẽ cần phải lâu hơn.

Khô âm đạo

Sự huỷ hoại các dây thần kinh tới các tế bào nằm trong âm đạo có thể làm khô âm đạo và sẽ dẫn tới khó khăn và không thoải mái trong khi “giao ban”.

2/3 số phụ nữ mắc bệnh tiểu đường gặp phải tình trạng khô âm đạo, khiến cho phụ nữ cảm thấy đau trong quá trình “giao ban”. Đây cũng là tình trạng thường gặp của nhiều phụ nữ trong thời kì tiền mãn kinh.

Rối loạn tiết niệu

Bệnh tiểu đường cũng có thể huỷ hoại các dây thần kinh có chức năng kiểm soát chức năng bài tiết, bao gồm bàng quang hoạt động quá mức, buồn đi tiểu, tần suất đi tiểu nhiều, thức dậy vào ban đêm để đi tiểu, hoặc thậm chí là đi tiểu vô thức (đái dầm). Hơn nữa, bệnh tiểu đường sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Lúc này, phụ nữ cần uống nhiều nước, dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ, luôn kiểm soát chặt chẽ đường huyết để có thể giảm thiểu các biến chứng.

Cơ thể suy nhược

Những người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 và béo phì, dễ trở thành nạn nhân của trạng thái suy nhược. Thêm vào đó, khi bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt có thể gây ra một số vấn đề tình dục, và bạn có thể trở nên mệt mỏi, cáu giận và bạn sẽ không còn hứng thú với chuyện gối chăn nữa.

Lo lắng

Khi cảm thấy bồn chồn lo sợ và có cảm giác không giống mình hàng ngày, thì chuyện gối chăn không luôn xuất hiện trong tâm trí của người phụ nữ. Do vậy, một chế độ ăn uống hợp lý để cân bằng mức đường huyết để giảm bớt căng thẳng lo âu là điều rất cần thiết đối với phụ nữ.

Mệt mỏi

Bệnh nhân tăng đường huyết phải đi tiểu nhiều lần nên không thể ngủ ngon được. Thêm vào đó, bệnh nhân sẽ bị mất nước và hôn mê, và sẽ có một cảm giác chung là buồn chán. Nhưng nếu như bạn thấy sự mệt mỏi là một vấn đề (thường xuyên), phụ nữ hãy thử gần gũi với “người bạn đời” vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày khi cơ thể có nhiều năng lượng nhất, dù là sáng sớm, chiều tà hay ban đêm.

Phụ nữ mắc tiểu đường nên nhớ, việc đầu tiên cần làm là kiểm soát mức đường huyết của mình. Chế độ ăn uống, luyện tập thể dục kết hợp với dùng thuốc hợp lý sẽ làm giảm các nguy cơ biến chứng, trong đó có các khó khăn trong quan hệ tình dục, giúp bạn quay trở lại được cảm giác khoái cảm ban đầu.

Thực phẩm chức năng TĐCARE gồm 7 thảo dược quý (Khổ qua, dây thìa canh, sinh địa, linh chi, thương truật, tảo Spirulina, hoài sơn, linh chi, sinh địa) có tác dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường. Điểm ưu việt của sản phẩm là làm giảm chỉ số HbA1c (Chỉ số đánh giá và kiểm soát biến chứng) giúp phòng ngừa và ngăn chặn biến chứng của bệnh tiểu đường như biến chứng tim mạch, biến chứng thần kinh ngoại biên…. Ngoài ra, TĐCARE còn bổ sung thành phần Tảo xoắn Spinulina, loại tảo này giàu chất chống oxy hóa và nguyên tố vi lượng nên giúp cân bằng dinh dưỡng – rất tốt cho người bệnh tiểu đường vì họ thường có chế độ ăn kiêng chặt chẽ dễ dẫn đến tình trạng thiếu chất. Như vậy dùng TĐCARE người bệnh đạt được cả 3 mục tiêu: Ngăn ngừa biến chứng, Hạ đường huyết và cân bằng dinh dưỡng.

TĐ CARE ĐÃ ĐƯỢC BỆNH VIỆN QUÂN ĐÔI TRUNG ƯƠNG
  108 NGHIÊN CỨU VÀ CHỨNG MINH TÁC DỤNG LÂM SÀNG.

TĐ CARE ĐÃ ĐƯỢC BỆNH VIỆN QUÂN ĐÔI TRUNG ƯƠNG 108 NGHIÊN CỨU VÀ CHỨNG MINH TÁC DỤNG LÂM SÀNG.

Điện thoại tư vấn: 1900 6436.

Website: http://tieuduong360.com

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh