Nhổ răng khôn có nguy hiểm?

Em có 2 răng khôn ở hàm dưới đều mọc lệch nghiêng vào răng bên cạnh nên thỉnh thoảng lại gây đau. Do em đi du học nên được tư vấn là nhổ luôn cả 2 răng khôn. Xin hỏi có cần thiết phải nhổ không? Nhổ vậy có nguy cơ gì không?

Răng khôn hay còn gọi là răng số 8 là chiếc răng mọc cuối cùng trên cung hàm trong độ tuổi từ 17-25 tuổi, có thể mọc muộn hơn ở một số người.

Ban đầu khi những chiếc răng khôn này mới nhú lên, bạn thường có cảm giác ngứa ngáy, sau đó là những cơn đau kéo dài từ 2-3 ngày. Những cơn đau này sẽ thường xuyên lặp đi lặp lại và có thể kéo dài đến 2-3 năm.

Trong những tình huống xấu như thế này, bác sĩ thường khuyến khích bệnh nhân nên nhổ bỏ răng khôn đi trước khi xảy ra các biến chứng làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc bạn được tư vấn nhổ răng khôn là căn cứ vào tình trạng răng cụ thể của bạn.

Thông thường sau khi khám, chụp Xquang và làm các xét nghiệm cần thiết, nếu điều kiện sức khỏe của bạn đảm bảo, bác sĩ sẽ nhổ 2 chiếc răng khôn này đi. Điều lưu ý là bạn nên đến những cơ sở nha khoa tin cậy để được tư vấn và thực hiện thủ thuật nhổ răng khôn an toàn.

Theo BS. Minh Châu

Sức khỏe & Đời sống