Nhiều tổ y tế sẵn sàng phục vụ Lễ tang Đại tướng

(Dân trí) – Trong suốt quá trình diễn ra Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ có nhiều tổ y tế chốt trực tại các điểm như nhà tang lễ, sân bay Nội Bài... sẵn sàng chăm sóc sức khỏe người dân tham gia lễ tang.

Đây là nội dung trong Kế hoạch công tác y tế phục vụ Lễ tang Đại tướng do Bộ Y tế xây dựng. Theo đó, ngành y tế sẽ bố trí nhân lực và phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc sức khỏe cho các các Lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các Bộ ban ngành TW, địa phương đại biểu và khách mời, các Đoàn ngoại giao, các tầng lớp nhân dân đến thăm viếng, tham dự Lễ tang. Các đội cấp cứu lưu động, dự phòng cũng được thành lập để sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, thảm hoạ...
 
Một người dân kiệt sức khi xếp hàng chờ đợi được viếng Đại tướng. Ảnh: Quang Phong
Một người dân kiệt sức khi xếp hàng chờ đợi được viếng Đại tướng. Ảnh: Quang Phong
Bộ Y tế giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh giúp Lãnh đạo Bộ Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, điều hành trực tiếp các công tác chuẩn bị của các đơn vị tham gia phục vụ Lễ tang. Chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ xe cứu thương, cơ số thuốc, dụng cụ trang thiết bị thiết yếu cho các tổ y tế tham gia phục vụ Lễ tang. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế: Hà Nội, Quảng Bình, Hồ Chí Minh xây dựng các Kế hoạch, chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tăng cường công tác kiểm dịch, giám sát dịch chặt chẽ, chủ động phát hiện các ổ dịch, khống chế dịch có hiệu quả không để dịch bùng phát. Tổ chức chỉ đạo về công tác vệ sinh môi trường, giám sát nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quảng Bình, Hồ Chí Minh.
 
Các Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Quảng Bình, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cần xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu, thảm họa trong thời gian diễn ra Quốc tang Đại tướng.
 
Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế: Hà Nội, Quảng Bình, Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quảng Bình, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Bộ Y tế giao trách nhiệm cho từng bệnh viện phải xây dựng phương án, kế hoạch phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân. Như tại Bệnh viện Hữu Nghị cần xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế phục vụ Lễ tang tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Bố trí các tổ xe cứu thương, tổ y tế trực cấp cứu tại địa điểm Nhà Tang lễ Quốc Gia, và tháp tùng Đoàn viếng đi từ Nhà tang lễ Quốc Gia đến sân bay Quốc tế Nội Bài. Đồng thời cắt cử 2 bác sĩ Cấp cứu, hoặc Hồi sức tích cực tháp tùng Đoàn Lễ tang đi từ Nhà Tang lễ Quốc gia đến sân bay Quốc tế Nội Bài và đi cùng Đoàn lên máy bay đến Quảng Bình, nơi an táng Đại tướng Võ nguyên Giáp và ngược lại.

Bệnh viện Bạch Mai cũng cần Xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế phục vụ tham gia phục vụ Lễ tang tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Bố trí 2 tổ y tế thường trực cấp cứu tại địa điểm Nhà Tang lễ Quốc Gia và tháp tùng Đoàn viếng đi từ Nhà tang lễ Quốc Gia đến sân bay Quốc tế Nội Bài.

Bệnh viện E cần lập Kế hoạch chi tiết về cấp cứu thảm họa và bố trí 2-5 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh bệnh nhân khi có yêu cầu của Bộ Y tế và Ban Tổ chức Lễ tang.  Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cần lập Kế hoạch chi tiết về cấp cứu thảm họa và bố trí 2-5 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh bệnh nhân khi có yêu cầu của Bộ Y tế và Ban Tổ chức Lễ tang.

Ngoài ra, các bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới, Bệnh viện Thống Nhất, BV Chợ Rẫy... cũng cần xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế phục vụ Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại địa phương.

Các Bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Pháp, Công ty International SOS và các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội bố trí tổ y tế thường trực tại các bệnh viện, tổ cấp cứu lưu động, mỗi Bệnh viện bố trí 2-5 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội bố trí các Giáo sư đầu ngành, bác sĩ giỏi chuyên môn thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu.

Trong những tình huống đặc biệt cấp cứu thảm họa nếu xảy ra như tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn nạn nhân. Bộ Y tế sẽ báo động huy động các đội cấp cứu ngoại viện của các Bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quảng Bình, Hồ Chí Minh.
 
Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra đồng thời tại Hà Nội, trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống nhất TP HCM vào sáng 13/10. Tại Hà Nội, Lễ truy điệu Đại tướng sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Sau khi qua một số tuyến phố trung tâm, đoàn xe tang sẽ dừng ở nhà Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu trước khi ra sân bay Nội Bài để đến Đồng Hới, Quảng Bình.
 
Tú Anh