Nhiều tỉnh cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus corona

(Dân trí) - Tại nhiều tỉnh thành đang tiến hành cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus corona, triển khai nhiều biện pháp giám sát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Tại Nghệ An, bệnh nhân Hà Thị Th. (42 tuổi, trú huyện Quế Phong) đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vì nghi ngờ nhiễm virus corona.
Qua tìm hiểu cho thấy, trước đó chị Th. làm công nhân cho một công ty giày da tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trở về quê ăn tết. Ngày 28/1, chị Th. xuất hiện triệu chứng ho, sốt và khó thở nên được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong thăm khám. Ngày 30/1, nữ bệnh nhân này được chuyển xuống BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Sau khi được cách ly, phía bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, phân tích. 
Nhiều tỉnh cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus corona - 1

Công tác triển khai phòng chống dịch Corona tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện huyện lên với triệu chứng ho, sốt và khó thở nhẹ. Những triệu chứng này cũng có thể chỉ là do một loại virus thông thường nhưng vì người này đi từ Trung Quốc về nên đang được cách ly để điều trị.
Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cách ly, điều trị do nghi ngờ nhiễm virus corona.
Trước đó vài ngày, một người phụ nữ quê huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng có dấu hiệu ho, sốt nên được chuyển từ bệnh viện huyện vào Bệnh viện tỉnh Nghệ An để thăm khám. Tuy nhiên, các bác sỹ xác định bệnh nhân này chỉ là cảm cúm thông thường chứ không liên quan gì đến virus corona.
Tại Thái Bình hiện đang cách ly, theo dõi một bệnh nhân trở về từ vùng dịch Vũ Hán
Bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, chảy nước mũi, không ho, không sốt, vừa trở về từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc), vào ngày 26/1, đã được được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã khám, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn cách ly sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, tất cả những trường hợp tiếp xúc với người bệnh đều được theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.

Nhiều tỉnh cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus corona - 2

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân thứ 2 trở về từ vùng dịch Vũ Hán, sáng nay 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại Thái Bình.

Trước đó tại Thái Bình, nữ bệnh nhân 27 tuổi trở về từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc) đến khám có biểu hiện ho cơn, đau nhức xương khớp, không sốt, đã được chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 23/1 với chẩn đoán "theo dõi viêm phổi do virus corona". Sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nữ bệnh nhân này, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus corona (nCoV).

Tại Phú Quốc, 2 ca nghi nhiễm virus corona đã xuất viện vì không còn nóng sốt và ho.

Nhiều tỉnh cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus corona - 3

Hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra đang được kiểm soát chặt chẽ tại Cảng sân bay quốc tế Phú Quốc

Trong dịp tết Nguyên đán, tại tỉnh phát hiện có 02 ca nghi ngờ bị Cúm nCoV nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc, sau đó chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc để cách ly, theo dõi điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, lấy bệnh phẩm xét nghiệm virus nCoV, kết quả âm tính.

Đắk Lắk: Tất cả bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp đều được tiếp nhận, khám cách ly

Sáng 31/1, ông Võ Minh Thành - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đối với các bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp đều được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiến hành tiếp nhận và khám cách ly nhằm ứng phó với virus corona.

Nhiều tỉnh cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus corona - 4

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chủ động ứng phó với virus corona

Cũng theo ông Thành, ngay từ hôm nay sẽ thành lập khu vực tiếp nhận, khám cách lý đối với những bệnh nhân viêm nhiễm đường hô hấp. “Sau khi thăm khám, những trường hợp nào có nghi ngờ thì sẽ được di chuyển theo 1 lối đi riêng từ khu khám đến khu điều trị cách ly ở Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện”, ông Thành cho hay.

Ngoài ra, bệnh viện đã khuyến cáo tất cả các bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải bịt khẩu trang, các nhân viên y tế cũng đeo khẩu trang thường trực 24/24.

“Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thành lập một đội phản ứng nhanh để ứng phó khi xảy ra tình huống xấu và khuyến cáo người dân hạn chế tới nơi đông người, phải khẩu trang đúng cách”, ông Thành nói thêm.

Trước đó, một nam tiếp viên hàng không tuyến Hàn Quốc – Việt Nam khi về quê ăn Tết tại Đắk Lắk có biểu hiện sốt, lo lắng nên đã được nhập viện theo dõi, kết quả khẳng định  bệnh nhân chỉ bị viêm phổi và hiện đã được xuất viện.

Nhóm phóng viên