Nhiều nguy cơ khi bị mãn kinh sớm

Bình thường sau tuổi 50 thì buồng trứng mới ngưng hoạt động. Mãn kinh sớm, cũng có nghĩa là họ sẽ vô sinh sớm và phụ nữ phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ về sức khỏe, về sắc đẹp và tình dục.

 Tại sao chị em bị mãn kinh sớm?

 

Theo bác sỹ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ: “Bình thường sau tuổi 30, lượng nội tiết tố estrogen do buồng trứng tiết ra bắt đầu suy giảm, cứ 10 năm giảm đi 15%. Quá trình sụt giảm mạnh nhất diễn ra sau tuổi 40 và tới tuổi 55 thì lượng estrogen chỉ còn 10% so với hồi trẻ”.

 

Với cuộc sống hiện đại ngày nay, môi trường sống ô nhiễm, thức ăn nhiều hóa chất độc hại, việc sử dụng các loại thuốc tránh thai còn bừa bãi, sau mỗi kỳ sinh nở không bù lại lượng estrogen thiếu hụt, làm ảnh hưởng tới hoạt động của buồng trứng, suy buồng trứng sớm, estrogen tiết ra từ 2 buồng trứng càng giảm mạnh dẫn tới mãn kinh sớm. Ngoài ra mãn kinh sớm còn xảy ra đối với trường hợp bị cắt bỏ buồng trứng, sau điều trị hóa trị liệu.  

 

Mãn kinh sớm làm cho chị em phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Nhan sắc là điều dễ nhận thấy nhất, chị em sẽ cảm thấy “xuống dốc nhanh dần đều”, các nếp nhăn, vết nám, sạm xuất hiện ngày càng nhiều trên khuôn mặt, cơ thể xồ xề, kèm theo các triệu chứng khó chịu như mất ngủ, cáu gắt, trầm cảm, bốc hỏa vã mồ hôi.

 

Mãn kinh sớm còn làm cho chị em mất hứng thú, không còn muốn gần chồng vì cảm giác khô, đau rát mỗi khi quan hệ, trong khi đó ở độ tuổi này với nam giới đang là thời kỳ sung sức nhất. Điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc gia đình.

 

Ngoài ra mãn kinh sớm còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ, xương khớp vào cuối đời, các nhà nghiên cứu vừa cảnh báo. Do vậy các chuyên gia khuyến cáo chị em phụ nữ nên tư vấn bác sĩ khi rơi vào tình trạng này để tránh được các nguy cơ sức khỏe lâu dài.

 

Mãn kinh sớm có hạn chế được không?

 

Mãn kinh sớm có thể phòng ngừa chủ động
Mãn kinh sớm có thể phòng ngừa chủ động

 

Mãn kinh sớm hoàn toàn có thể hạn chế được bằng cách khắc phục kịp thời ngay từ khi còn trẻ bằng cách sửa dụng chọn lọc thực phẩm (tăng cường rau quả, các thực phẩm từ đậu nành, vitamin D trong sữa, cá hồi, cá ngừ; canxi trong sữa không béo, thủy hải sản; axit béo trong các loại quả, hạt và dầu cá), đặc biệt là thời điểm sau sinh; dùng thuốc tránh thai theo sự tư vấn của bác sĩ.

 

Chị em cũng cần thường xuyên tập thể dục thể thao để duy trì sự dẻo dai của hệ xương cơ, tuần hoàn máu. Các bài tập thể dục phù hợp cũng giúp duy trì vóc dáng gọn gàng, tinh thần minh mẫn, lạc quan.

 

Ngoài ra, ngay khi phát hiện các dấu hiệu thiếu hụt estrogen, cần đi khám, xét nghiệm để được tư vấn liệu pháp bổ sung hoóc-môn estrogen. Bởi bổ sung thế nào cho đúng và an toàn là điều rất quan trọng. Nếu bổ sung estrogen tổng hợp (thuốc tân dược ) cần phải có sự chỉ định và theo dõi chặt chẽ của bác sỹ do việc dùng quá liều có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng như: ung thư vú, suy tim và đột qụy. Với estrogen thảo dược như tinh chất mầm đậu nành, cần chú ý tuân thủ liều dùng trên sản phẩm hoặc có sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa để phù hợp và an toàn với sinh lý.

 

Lối sống lành mạnh, chế độ ăn đủ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao đều đặn kết hợp với bổ sung estrogen thảo dược để cân bằng nội tiết tố nữ chính là bí quyết giúp phụ nữ hạn chế được mãn kinh sớm, kéo dài thời kỳ xuân sắc, để chị em được hưởng thêm nhiều những mùa xuân tươi mới của cuộc đời.

 

Bảo Xuân là sản phẩm đầu tiên chứa Estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng cân bằng nội tiết tố nữ, giúp chị em gìn giữ nét xuân. Đặc biệt, thành phần Bảo Xuân còn chứa collagen có tác dụng chống nhăn da và bài thuốc Tứ vật thang bổ huyết sinh huyết, giúp da dẻ hồng hào, tươi tắn. Sự kết hợp các thành phần tối ưu trong Bảo Xuân, giúp cho người phụ nữ luôn duy trì sự tươi trẻ và tận hưởng tuổi mãi thanh xuân một cách trọn vẹn nhất.

Nay đã có thêm Bảo Xuân 50+ chuyên biệt dành cho phụ nữ mãn kinh, sau mãn kinh và sau khi cắt buồng trứng.

 

 

Bảo Xuân

Bảo Xuân

Cân bằng nội tiết – Gìn giữ nét xuân

Để tìm hiểu thêm về nội tiết tố nữ estrogen, vui lòng tham khảo tại:

Website: www.gingiunetxuan.vn ; www.tienmankinh.vn ;

Tư Vấn: 04.37920088/ 08.38622666

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Số giấy phép HSĐKQC số 4582/2013/ATTP-XNCB