TP HCM:

Nhiều người các khu dân cư bị phong tỏa "hồi hộp" chờ xét nghiệm Covid

(Dân trí) - Ngoài những mẫu xét nghiệm đã được công bố, nhiều người tiếp xúc với ca bệnh nhiễm Covid-19 ở các khu dân cư đang bị phong tỏa vẫn hồi hộp chờ kết quả.

Trên địa bàn TPHCM hiện có 2 chung cư và 2 khu dân cư đang bị phong tỏa, thực hiện nghiêm việc cách ly đối với người nghi nhiễm tại khu lưu trú là chung cư Hòa Bình ở quận 10 và chung cư Park view ở quận 7. Đây là các chung cư được xác định có ca nhiễm Covid-19 nên tất cả cư dân đang sinh sống trong các tòa nhà buộc phải “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong thời gian 14 ngày.

Nhiều người các khu dân cư bị phong tỏa hồi hộp chờ xét nghiệm Covid - 1

Có 2 chung cư tại TPHCM đang phải thực hiện lệnh cách ly vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 (ảnh: Phạm Thọ)

Chung cư Hòa Bình với khoảng 1.000 người dân sinh sống trong 4 block nhà nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TPHCM buộc phải phong tỏa từ ngày 14/3 sau khi ngành y tế xác định mẫu bệnh phẩm của nam bệnh nhân Đ.T.A. (31 tuổi) dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca nhiễm thứ 48 tại Việt Nam và có liên quan tới ca bệnh số 34 ở Bình Thuận.

Sau khi thực hiện lệnh phong tỏa toàn bộ chung cư, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của 195 người tiếp xúc với bệnh nhân. Ngày 19/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố cho biết, tất cả các kết quả xét nghiệm của 195 người tại chung cư Hòa Bình đều âm tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn cho cư dân và cộng đồng, lệnh phong tỏa cách ly đối với chung cư Hòa Bình sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi đủ 14 ngày.

Điểm nóng về việc cách ly đang được cộng đồng quan tâm là chung cư cao cấp Park View trên đường Nguyễn Đức Cảnh thuộc khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. 2 ngày qua, toàn bộ lô A và lô B của chung cư này được phong tỏa tuyệt đối sau khi ngành y tế xác định cô gái 21 tuổi đang sống tại chung cư dương tính với SARS-CoV-2.

Nhiều người các khu dân cư bị phong tỏa hồi hộp chờ xét nghiệm Covid - 2
Nhiều người thuộc diện cách ly phải lấy mẫu xét nghiệm đang hồi hộp chờ kết quả (ảnh: Phạm Thọ)

Theo đó, đây là ca bệnh thứ 66 tại Việt Nam, ngày 14/3 bệnh nhân đi từ Mỹ tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR395, số ghế 6G (của hãng hàng không Eva Air). Khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur, TPHCM xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xác định cả bệnh, tiến hành cách ly toàn bộ chung cư, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố xác định, có 17 người đã tiếp xúc với ca bệnh. Việc lấy mẫu dịch phết hầu họng được thực hiện với 16 người (1 trường hợp không lấy được do còn nhỏ). Ngày 19/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết 8 người đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, mẫu bệnh phẩm của 8 người còn lại đang được làm xét nghiệm và sẽ được công bố sớm. 

Nhiều người các khu dân cư bị phong tỏa hồi hộp chờ xét nghiệm Covid - 3
Hầu hết người nhiễm bệnh tại TPHCM đều liên quan tới các chuyến bay về từ các quốc gia khác

Ngoài 2 chung cư trên, tại TPHCM còn 2 khu dân cư khác bao gồm hẻm 248 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp và con hẻm trên đường Nguyễn Thị Tần đã bị phong tỏa vì có ca nhiễm Vovid-19. Khu dân cư trong con hẻm ở quận 8 là nơi nữ bệnh nhân (35) tuổi dương tính Covid-19 được xác định vào chiều 17/3. Đây là ca nhiễm Covid thứ 64 tại Việt Nam. Trước đó nữ bệnh nhân trở về sau khi đi du lịch ở Thụy Sĩ, bệnh nhân quá cảnh ở Dubai trước khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất.  

Cơ quan chức năng xác định có 68 người tiếp xúc với ca bệnh, trong đó 39 người trong nhóm nguy cơ cao được tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Ngày 19/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết tất cả các mẫu bệnh phẩm của 39 người tiếp xúc ca bệnh số 64 đều âm tính với SARS-CoV-2. 

Nhiều người các khu dân cư bị phong tỏa hồi hộp chờ xét nghiệm Covid - 4
Khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi đang tiếp nhận, điều trị cho nhiều người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19

Trường hợp bệnh nhân số 65 tại Việt Nam ngụ trong hẻm 248 Phạm Ngũ Lão quận Gò Vấp được cơ quan chức năng xác định là cô gái 28 tuổi (làm việc cùng công ty với bệnh nhân 45, bệnh nhân 48). Số người tiếp xúc với ca bệnh là 31 trường hợp, cơ quan chức năng đã lấy mẫu 22 trường hợp, đến ngày 19/3 đã có 11/22 mẫu có kết quả âm tính, 11 người còn lại tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm. Hiện 7 hộ gia đình trong con hẻm trên đang được cách ly chủ động tại nơi lưu trú theo quy định.

Thông tin từ Sở Y tế thành phố cho biết, tính đến ngày 19/3, toàn thành đã xác định có 12 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó 3 ca đã xuất viện, 9 ca còn lại đang được điều trị, sức khỏe diễn tiến tương đối ổn định. Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly 6 khi cách ly tập trung của thành phố là 2.440 người, tại quận huyện là 792 người. 

Vân Sơn