Nhiều "hoang tin" bệnh nhân nhiễm virus corona tại Việt Nam

(Dân trí) - Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều "hoang tin" về các trường hợp bệnh nhân nhiễm virus corona tại Việt Nam.

Như trường hợp em bé 10 tuổi ở Khánh Hoà tử vong sau 1 ngày nhập viện cũng bị cư dân mạng đặt nghi vấn nhiễm virus corona đang hoành hành tại Vũ Hán.

Trong khi đó, trả lời báo chí, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẳng định bệnh nhi tên L.N.T.T.H (10 tuổi, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã tử vong cách đây hơn nửa tháng là do cúm và dương tính với một chủng cũ virus corona (NL63), chứ không phải chủng mới phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc (2019-nCoV).

Hay thông tin trên mạng xã hội về người nghi nhiễm bệnh vừa mới từ Trung Quốc trở về TP. HCM sau đó người này về TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Sau khi đăng tải, thông tin này đã gây xôn xao dư luận. 

Chiều 27/1, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết, đây là bệnh nhân nam bị sốt, trước đó đã vào Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh) điều trị và được chẩn đoán sốt siêu vi. Các kết quả xét nghiệm trước đó của Bệnh viện Quân y 175 thì bệnh nhân này âm tính với virus corona. Sau ít ngày điều trị, bệnh nhân này về quê Đắk Lắk để ăn Tết nhưng vẫn bị sốt.

Nhiều hoang tin bệnh nhân nhiễm virus corona tại Việt Nam - 1
Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã tiến hành cách ly người bệnh và lấy mẫu xét nghiệm virus corona

Cũng theo ông Nay Phi La, phía gia đình nghe thông tin về sốt corona nên đã đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị. Sau đó, bệnh viện đã tiến hành cách ly, theo dõi vì nguyên tắc bệnh nhân đi từ vùng dịch về thì phải tiến hành cách ly.

“Về thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng có một trường hợp nghi bị nhiễm virus corona đang điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên là chưa chính xác. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để chính thức công bố bệnh nhân có bị nhiễm virus corona hay không.” – ông Nay Phi La cho hay.

Tại Hội An, bác sĩ Nguyên Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam – cho biết, để chủ động ngăn ngừa dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, UBND tỉnh đã có công văn khẩn cấp nhằm triển khai và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Nhiều hoang tin bệnh nhân nhiễm virus corona tại Việt Nam - 2

Khách du lịch đến từ Trung Quốc tham quan Hội An

Theo đó, Quảng Nam đã có phương án cách ly, khu vực cư trú tại chỗ, không di chuyển các bệnh nhân nhiễm bệnh, trừ trường hợp đặc biệt. Đặc biệt là các khoa lây nhiễm của các bệnh viện ở thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi Thành. Kết nối thông tin theo dõi khách du lịch cả trong quá trình du lịch tại Việt Nam và trở về nước...

Trong khi đó, Sở Y tế Quảng Nam cũng đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Cũng theo Bác sĩ Nguyên Văn Văn, hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa phát hiện bệnh nhân hay du khách nào nhiễm virus corona nhưng trong sáng 27/1, ngành y tế tỉnh đã đi kiểm tra tại các điểm thường xuyên có khách du lịch Trung Quốc thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An và yêu cầu ngành y tế địa phương cùng các khu lưu trú có khách du lịch Trung Quốc cần tăng cường kiểm soát nếu phát hiện bệnh nhân phải báo cáo gấp với ngành y tế để triển khai công tác phòng chống.

TP Hội An là vùng trọng điểm du lịch của tỉnh Quảng Nam, năm 2019, Hội An đón hàng triệu lượt khách du lịch, trong đó khách du lịch từ Trung Quốc chiếm rất đông.

Tại Nghệ An, trước diễn biến phức tạp của dịch Corona xảy ra tại Vũ Hán, Trung quốc - tỉnh Nghệ An đã có văn bản hoả tốc và yêu cầu các cơ quan liên quan lập chốt chống dịch bệnh này tại các cửa khẩu và cảng hàng không.
Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành; UBND các huyện, thành thị và các đơn vị có liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, Cảng hàng không quốc tế Vinh, các cảng biển trên địa bàn tỉnh.
Được biết, hiện tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã bố trí cán bộ đến cắm chốt, trang bị máy đo thân nhiệt đến Cảng hàng không quốc tế Vinh, cảng biển và cửa khẩu biên giới đường bộ để kiểm soát người qua lại.
Thuý Diễm - Công Bính - Nguyễn Duy