Nhiều con gái, cha dễ bị ung thư tiền liệt tuyến

(Dân trí) - Giới tính của những đứa con có liên quan với nguy cơ bị ung thư của người cha.

Những người đàn ông nhiều con gái, không con trai, có nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến cao hơn những người khác, nghiên cứu mới đây chỉ ra.

 

Nhóm các nhà nghiên cứu Do Thái đã phát hiện ra rằng những ông bố sinh con 1 bề (toàn gái và từ 3 trở lên) có nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến hơn tới 60% so với những ông bố “có nếp có tẻ”.

 

Nghiên cứu của viện Nghiên cứu ung thư quốc gia nhận định rằng nguyên nhân có thể do nhiễm sắc thể giới tính “Y” không “đủ sức” hoạt động khiến họ chỉ có thể sinh con một bề.

 

Các chuyên gia Anh thì cho rằng gien là nguyên nhân chủ yếu tác động tới cả chứng ung thư và chỉ có thể sinh con gái của các quý ông.

 

Ung thư tiền liệt tuyến là ung thư phổ biến nhất ở nam giới với hơn 30.000 trường hợp mới mỗi năm tại Anh.

 

Các nhà nghiên cứu đã tập hợp dữ liệu từ 38.000 nam giới trong đó có 721 trường hợp được chẩn đoán bị ung thư tiền liệt tuyến.

 

Uyên Phương

Theo BBC