Nhiều cơ hội cho bệnh nhân hiếm muộn vùng ĐBSCL

(Dân trí) - Ngày 21/6, tại Cần Thơ đã diễn lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa Đơn vị hỗ trợ sinh sản Phương Châu (IVF) với IVF Nhật Bản và Tập đoàn Y tế Kishokai (Nhật Bản).

Nhiều cơ hội cho bệnh nhân hiếm muộn vùng ĐBSCL - 1
Bệnh viện Quốc tế Phương Châu và đối tác tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn

Trước đó, từ ngày 7/7/2018 đến nay, chương trình hợp tác y tế toàn diện Việt -  Nhật giữa Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu và Tập Đoàn Y Tế Kishokai đang không ngừng mang lại nhiều thành tựu phát triển chất lượng y tế Sản – Nhi ngày càng cao hơn nữa theo tiêu chuẩn Nhật Bản cho người dân ĐBSCL.

Trong gần một năm hợp tác y tế vừa qua, những kỹ thuật, quy trình chuyên môn an toàn, mang tính cập nhật theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Quốc tế được chuyển giao và áp dụng hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong Sản khoa tại Phương Châu.

Qua thành công hợp tác y tế bước đầu với mũi nhọn Sản - Nhi an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, lần này, BVQT Phương Châu và đối tác liên kết tiếp tục mở rộng hợp tác chuyên sâu lĩnh vực điều trị hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản. Lễ ký kết hợp tác chuyên môn Việt – Nhật khẳng định nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho người dân ĐBSCL. 

Vào tháng 2/2019, BV QT Phương Châu đã cử  bác sĩ tới Nhật Bản tu nghiệp, tham quan, học hỏi tại 6 trung tâm IVF hàng đầu Nhật Bản. Tại đây, các BS BVQT Phương Châu có cơ hội làm việc trực tiếp cùng chuyên gia đầu ngành về hiếm muộn của Nhật Bản như TS-BS Yoshiharu Morimoto, Giám đốc IVF Japan. 

TS-BS Yoshiharu Morimoto đánh giá cao tiềm năng phát triển, khả năng tiếp thu chuyển giao cũng như cập nhật tiến bộ y học sinh sản của BVQT Phương Châu với nguồn nhân lực chuyên môn giỏi, kết hợp sự đầu tư bài bản, hiệu quả về trang thiết bị hiện đại…

BS Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt hợp tác quốc tế của Phương Châu trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Đối tác IVF Nhật Bản là đơn vị chuyên môn về điều trị hiếm muộn có đội ngũ nhân viên tay nghề cao, máy móc, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới.

"Chúng tôi tin rằng, những định hướng, đóng góp của chuyên gia hàng đầu Nhật Bản là TS-BS Morimoto vô cùng quý báu, có giá trị đối với sự phát triển y tế tại Phương Châu nói riêng, đóng góp vào sự phát triển y tế chung của Việt Nam"- BS Hồ nói. 

Phạm Tâm