Nghệ An:

Nhập viện cấp cứu vì bị kiến tấn công

(Dân trí) - Anh Chung nhập viện trong tình trạng toàn thân nổi ban đỏ kèm phỏng nước do kiến tấn công khi đang chặt cây trong vườn.

 

Lưng anh Chung bị kiến cắn nổi đỏ.
Lưng anh Chung bị kiến cắn nổi đỏ.

 

Toàn thân anh Chung lúc mới nhập viện bị kiến cắn đỏ cả ngực, chân tay...
Toàn thân anh Chung lúc mới nhập viện bị kiến cắn đỏ cả ngực, chân tay...

Trưa ngày 29/9, Bệnh viên Đa khoa huyện Quế Phong tiếp nhận một trường hợp cấp cứu vì bị kiến cắn.

Bệnh nhân là anh Vi Đức Chung, 35 tuổi trú tại bản Tám, xã Mường Noọc, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Lúc nhập viện toàn thân anh Chung nổi ban đỏ, kèm theo phỏng nước cùng với đó là hiện tượng ngứa nhiều. Từ trưa đến chiều, vùng khuỷu chân trái phỏng nước vỡ ra khiến lây lan rộng.

Phần giữa đầu gối và đùi bị kiến cắn nổi đỏ, rốp và bong tróc sau khi được điều trị.
Phần giữa đầu gối và đùi bị kiến cắn nổi đỏ, rốp và bong tróc sau khi được điều trị.

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong kiểm tra, cho truyền dịch, chống viêm kèm theo kháng sinh histamin, hiện tại anh Chung đã đỡ đau và ngứa, các chỗ nước phồng vỡ đã khô.

Anh Chung kể lại trong lúc chặt cây ở trong vườn, do sơ ý đã bị một đàn kiến làm tổ ở trên cây tấn công. Sau đó toàn thân đau rát và ngứa nhiều nên đã được người nhà đưa đi cấp cứu và chữa trị.

“Tôi không rõ loại kiến gì đã tấn công mình. Tuy nhiên qua đây, tôi cũng mong tất cả mọi người cần chú ý, đề phòng tránh những hậu quả đáng tiếc xẩy ra”.

Hiện anh Chung đang điều trị tại BVĐK huyện Quế Phong.

Thuý Hằng - Nguyễn Duy