Nhập vai bị vợ mưu sát, diễn viên đột quỵ thật

(Dân trí) - Đang diễn cảnh sau khi vào viện cấp cứu vì đột quỵ, đại gia bất động sản bị vợ lén rút ống thở hòng mưu sát thì diễn viên Mã Trung lên cơn đột quỵ thật. Đồng nghiệp tưởng anh diễn xuất nhập vai, khi anh ôm ngực gục xuống mọi người mới tá hỏa.

Câu chuyện hy hữu trên xảy ra với nam diễn viên Mã Văn Trung (62 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, TPHCM). Ngày 5/5, nam diễn viên tự do này đang tham gia vào một cảnh quay được thực hiện tại bệnh viện Phúc An Khang (quận 2) cho bộ phim “Giọt nước mắt hận thù” của đạo diễn Lê Hiếu Nam.

Anh thủ vai nhân vật Hai Vạng, một đại gia bất động sản tại TPHCM, nắm khối tài sản “kếch xù” trong tay nhưng gia đạo lộn xộn, vợ con chia phe tranh chấp tài sản. Quá giận dữ, Hai Vạng lên cơn đột quỵ phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Nhưng với dã tâm nuốt trọn khối tài sản, người vợ đến bệnh viện vờ chăm sóc chồng, tranh thủ lúc không có y bác sĩ và người thân bên cạnh, thị rút ống thở hòng mưu sát Hai Vạng.

Diễn viên Mã Trung đang bình phục tốt sau khi được can thiệp nội mạch
Diễn viên Mã Trung đang bình phục tốt sau khi được can thiệp nội mạch

Diễn đến cảnh quay trên, Mã Trung bất ngờ ôm ngực than đau, tức ngực, khó thở… đồng nghiệp còn bối rối vì cho rằng anh diễn xuất nhập vai thì nam diễn viên ôm ngực gục xuống. Mọi người tá hỏa vội vã gọi y bác sĩ chuyển anh từ phòng phim trường xuống khoa Cấp cứu.

Ngày 7/5, BS Hà Thanh Hà, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang cho hay: Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, diễn viên Mã Trung có tiền sử bệnh lý tim mạch, tiểu đường, hút thuốc lá. Bên cạnh đó, những biểu hiện lâm sàng cho thấy khả năng bệnh nhân bị lên cơn đột quỵ. Ngay lập tức chúng tôi tiến hành kiểm tra thì phát hiện dấu hiệu bất thường của điện tâm đồ. Kết quả chụp mạch vành (DSA) ghi nhận bệnh nhân bị hẹp 2 nhánh mạch vành, tắc mạn tính gần như hoàn toàn 1 nhánh khác. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, sau chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, phương án cấp cứu được vạch ra.

Theo dự kiến, ê kíp sẽ thực hiện can thiệp nội mạch, nong mạch vành, đặt Stent tại đoạn mạch bị tắc. Tuy nhiên, khi các bác sĩ chưa kịp thực hiện thủ thuật thì bệnh nhân bất ngờ tăng huyết áp, phù phổi cấp, khó thở, mạch nhanh bất thường, nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào. Sau nỗ lực hồi sức tích cực, xử lý phù phổi, các chỉ số sinh tồn của người bệnh dần ổn định, bác sĩ đã thực hiện thành công thủ thuật can thiệp nội mạch, đặt Stent cho bệnh nhân.

Một ngày sau khi “từ cõi chết trở về” sức khỏe của diễn viên Mã Trung đã bình phục rất tốt, tuy vẫn cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị y tế nhưng anh đã có thể ngồi và trò chuyện như người bình thường. Trong điệu cười sảng khoái anh cho biết, bản thân cũng chẳng ngờ đến cảnh phim giả nhưng đời thật lại xảy đến với mình. Từng thủ vai trong nhiều bộ phim ăn khách như: Ván bài lật ngửa; Những đóa ngọc lan; Vật chứng mong manh, Hoa xương rồng… Những nhân vật do Mã Trung diễn xuất thường bị bắt, bị giết ở cuối của các phim.

Bệnh nhân thoát chết hy hữu trong sự vui mừng của y bác sĩ và người thân
Bệnh nhân thoát chết hy hữu trong sự vui mừng của y bác sĩ và người thân

“Lần này mình không chỉ chết hụt trong phim mà còn suýt chết thật ngoài đời. Trước khi có cảm giác tức ngực, khó thở có lẽ mình quá nhập vai nên đã đau đớn bằng tâm trạng của chính nhân vật. Khi cơn đột quỵ kéo đến lần thứ 2, mình tưởng không còn cơ hội sống. Cũng may mắn vì cảnh quay thực hiện tại bệnh viện nếu ở nơi khác thì…”

BS Hà Thanh Hà chia sẻ: “Những bệnh nhân bị đột quỵ nguy cơ tử vong rất cao, người may mắn qua khỏi cũng có nguy cơ gặp phải các di chứng yếu liệt cơ thể, giảm trí nhớ, mất khả năng đọc viết… Bệnh nhân Mã Trung đã may mắn tận dụng được thời gian vàng khi có sự hỗ trợ hồi sức cấp cứu và can thiệp kịp thời”.

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 sau bệnh lý tim mạch và ung thư. Tăng huyết áp là yếu tố hàng đầu gây xuất huyết não làm tăng nguy cơ đột quỵ từ 4-6 lần; đái tháo đường làm tăng nguy cơ đột quỵ 3 lần, cả 2 loại bệnh lý mạn tính trên còn góp phần gia tăng các yếu tố nguy cơ khác. Tình trạng lạm dụng rượu, bia, hút thuốc lá, sử dụng chất gây nghiện là nhưng vấn đề thường gặp ở bệnh nhân bị đột quỵ.

Để hạn chế nguy cơ mắc đột quỵ, bác sĩ khuyến cáo người dân cần tập cho mình lối sống lành mạnh ăn uống điều độ, tăng cường vận động, hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; bệnh nhân mắc tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, cần phải theo dõi thường xuyên và điều trị tích cực để tránh nguy cơ hình thành cục máu đông. Khi phát hiện người bị đột quỵ cần thực hiện sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Vân Sơn