Nhân viên y tế trả lại 5 triệu đồng bệnh nhân để quên trong túi áo

(Dân trí) - Bệnh nhân Lê Danh Nhung (73 tuổi đang điều trị tại khoa Nội A, BV Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) vui mừng và bất ngờ khi được trao lại số tiền hơn 5 triệu đồng ông để quên trong túi áo lúc điều dưỡng gom đồ đi giặt.

Ngày 22/5, sau khi các cán bộ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) tiến hành thu gom quần áo người bệnh về giặt sấy đã phát hiện trong túi áo của một bệnh nhân có bỏ quên số tiền lớn.

anh Hoàng Lê Hùng, nhân viên y tế khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (BV Đa khoa Tuyên Quang) trao lại số tiền hơn 5 triệu đồng anh tìm thấy trong túi đồ bẩn trước khi giặt cho người nhà bác Nhung. Ảnh: H.Yến
anh Hoàng Lê Hùng, nhân viên y tế khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (BV Đa khoa Tuyên Quang) trao lại số tiền hơn 5 triệu đồng anh tìm thấy trong túi đồ bẩn trước khi giặt cho người nhà bác Nhung. Ảnh: H.Yến

Theo đó, khi đồ chuẩn bị được đưa vào máy giặt, cán bộ Hoàng Lê Hùng (trực máy giặt) tìm thấy hơn 5 triệu đồng trong túi áo của bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội A. Khi tìm thấy số tiền này, anh Hùng và đồng nghiệp đã báo cáo lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn về sự việc. Khoa đã liên hệ với cán bộ khoa Nội A để tìm chủ nhân của số tiền trên.

Sau khi xác minh số tiền 5 triệu đồng trong túi áo bẩn được đem đi giặt là của bác Lê Danh Nhung, 73 tuổi (đang điều trị bệnh đáo tháo đường, tăng huyết áp tại buồng 4, khoa Nội A, Bệnh viện đa khoa tỉnh), anh Hoàng Lê Hùng đã trao lại đầy đủ số tiền 5.187.000 đồng cho bệnh nhân.

Gia đình bệnh nhân Lê Danh Nhung đã rất vui và xúc động, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ y tế đã tìm được số tiền bác Nhung để quên trong túi áo.

Hải Yến