Nguyên nhân gây hôi miệng ở trẻ

(Dân trí) - Trẻ khỏe mạnh (kể cả người lớn) thỉnh thoảng vẫn bị hôi miệng. Nhưng khác với người lớn, trẻ không ý thức được điều này. Và nhiệm vụ của chúng ta là giữ không cho trẻ biết nếu không thể khắc phục.

 

Nguyên nhân gây hôi miệng ở trẻ - 1


Nguyên nhân

 

Dưới đây là những “thủ phạm” có thể:

 

- Vệ sinh răng miệng kém: Những vi khuẩn bình thường sống trong miệng và sẽ tương tác với thức ăn thừa mắc lại ở giữa các kẽ răng, ở lợi, trên lưỡi hay bề mặt amiđan ở dưới họng. Đây là những nguyên nhân gây ra hơi thở có mùi, đặc biệt nếu thực phẩm ở trong miệng một thời gian dài.

 

Các lỗ sâu, cao răng hình thành hoặc áp xe răng đều có thể gây cho trẻ ở mọi lứa tuổi bị sâu răng. (các bệnh ở lợi hoặc viêm nướu răng, sâu răng ở người trưởng thành lại gần như không gặp ở trẻ em).

 

- Khô miệng: Nếu bé thở đường miệng bởi vì đang bị ngạt mũi thì vi khuẩn trong miệng càng có cơ hội tăng trưởng.

 

- Dị vật: hột đậu, đỗ hay một dị vật nào đó mà trẻ nhét vào mũi có thể khiến hơi thở bị hôi. Đây là một hiện tượng khá phổ biến ở trẻ nhỏ.

 

- Bệnh hay dị ứng: Các bệnh như viêm xoang, viêm amiđan hoặc dị ứng theo mùa có thể gây hôi miệng. Và một số trẻ có thể bị trào ngược dạ dày hoặc nôn trớ. Nếu nôn trớ là thủ phạm thì thường trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái sau ăn.

 

- Ăn những thực phẩm nặng mùi: Nếu bé thích các món ăn có nhiều tỏi, hành thì chúng có thể là thủ phạm gây ra hơi thở hôi.

 

Làm gì?

 

Trong hầu hết các trường hợp, vệ sinh răng miệng là cách duy nhất. Hãy đảm bảo rằng bé biết đánh răng đúng cách. Bé nên đánh răng ít nhất 2 lần/ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ và nên đánh ít nhất 2 phút mỗi lần. Bé cũng nên chải cả lưỡi.

 

Khi dùng kem đánh răng, hãy hướng dẫn bé cách lấy một lượng nhỏ. Hiệp hội Nha khoa trẻ em Mỹ khuyến nghị không nên dùng hơn 1 hạt đậu cho kem đánh răng chứa florua.

 

Việc lạm dụng florua có thể gây ra các đốm trắng trên răng trẻ. Hầu hết trẻ đều sống ở những vùng nước có florua nên lượng florua từ nước máy hay thực phẩm nấu bằng nước máy.

 

Bạn có thể cho trẻ thử loại kem đánh răng không có fluor  hoặc có thể dùng một chút baking soda. Hãy chuẩn bị sẵn sàng nước trong trường hợp bé chưa quen.

 

Cho trẻ đi kiểm tra răng định kỳ để kịp thời điều trị.

 

Cuối cùng, đừng làm trẻ phải ngượng ngùng vì hơi thở của mình. Hãy cố gắng coi đó là một điều bình thường, cho dù nó có thể gây rắc rối cho bạn một chút.

 

Nhân Hà

TheoBC