Nguy kịch vì uống nhầm dầu tràm

(Dân trí) - Chiều 30/8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì uống nhầm dầu tràm.

Ông Phạm Văn Trí (SN 1948), trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng khó thở dữ dội, hơi thở sặc mùi dầu tràm.

Được biết trước đó vì thèm rượu nên nửa đêm ông Trí đã dậy tìm rượu để uống và đã nhầm tưởng chai dầu tràm ở góc giường là rượu.

Bệnh nhân được các bác sỹ chẩn đoán bị ngộ độc dầu tràm, hôn mê sâu, khó thở trên nền viêm phổi nặng, tình trạng bệnh nhân nguy kịch, cần được chăm sóc đặc biệt.

Hiện tại ông Trí vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
Hiện tại ông Trí vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Theo các bác sỹ, tinh dầu tràm có hai thành phần thường gặp là menthol và methyl salicylate, người bị lở ngứa, ra mồ hôi, sốt cao, vừa ốm dậy, người suy nhược, táo bón, tăng huyết áp không nên sử dụng. Nếu uống dầu tràm với lượng lớn có nguy cơ bị ức chế tuần hoàn và hô hấp dẫn đến ngừng tim ngừng thở, thậm chí tử vong.

Các bác sỹ cũng khuyến cáo, khi phát hiện người bị ngộ độc dầu tràm cần bình tĩnh và nhanh chóng gây nôn nhằm rửa sạch dạ dày, giải độc ra khỏi cơ thể nhằm giảm bớt tác hại. Sau đó đưa ngay đến bệnh viện gần nhất cấp cứu nhằm để các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Đặng Tài