Nguy cơ ung thư cổ tử cung sau 2 tuần khô hạn

Chứng khô hạn âm đạo ở phụ nữ có nguy cơ biến chứng thành ung thư cổ tử cung chỉ sau 2 tuần nếu không được điều trị đúng cách.

Biến chứng không ngờ của khô hạn âm đạo

Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân (công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hà), cho biết: “Nhiều phụ nữ bị khô hạn âm đạo kéo dài nhưng vì tâm lý e ngại, chủ quan mà không đi khám dẫn đến biến chứng ung thư cổ tử cung, ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình”.

Trường hợp bà Vân nhớ rõ nhất vào năm 2014, chị Vũ Kim Oanh ( 30 tuổi, quê Yên Bái) đến phòng khám kiểm tra khi thấy vùng kín rỉ máu trong một thời gian dài. Chị Oanh bất ngờ khi bác sĩ kết luận chị bị ung thư cổ tử cung. “Ban đầu chị Oanh chỉ bị khô hạn âm đạo nên quan hệ tình dục gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần 2 vợ chồng chị Oanh gần gũi là vùng kín xước xát, ngứa ngáy. Sau nửa tháng âm đạo của chị Oanh vẫn bị rỉ máu mặc dù hai vợ chồng không quan hệ” – bác sĩ Vân kể.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân (công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hà)
Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân (công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hà)

Theo bác sĩ Vân, nguyên nhân khiến chị Oanh bị ung thư cổ tử cung bắt nguồn từ chứng khô âm đạo. Nhưng chị Oanh e ngại không dám đi khám mà cố âm thầm chịu đựng. Chứng khô âm đạo kéo dài khiến vùng kín của chị Oanh bị viêm nhiễm sau mỗi lần quan hệ. Các vi khuẩn sau đó đã xâm nhập vào tử cung gây ung thư.

BS Vân cho biết, trường hợp của chị Oanh chỉ là một trong rất nhiều trường hợp BS đã từng điều trị mà có bắt nguồn từ chứng khô hạn âm đạo lâu ngày gây ra. Biến chứng nguy hiểm nhất của khô hạn âm đạo là ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư vú.

Bởi khô âm dạo dẫn đến viêm âm đạo và hình thành các tế bào bất thường tại buồng trứng. Lâu dần, việc tích lũy các tế bào bất thường này sẽ tạo thành các khối u gây ung thư. Nếu ở giai đoạn đầu thì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, chuyện sinh nở. Nặng hơn nữa là ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Trường Kiên – Nguyên phó Khoa ngoại, Trưởng phòng hành chính quản trị Bệnh viện K, cho biết: Chứng âm đạo khô hạn không chỉ xuất hiện ở phụ nữ trung niên mà cả những cô gái tuổi đôi mươi cũng hoàn toàn có thể mắc phải.

Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn còn tâm lý e ngại, lảng tránh chứng khô hạn mà mình đang mắc phải. Nguyên nhân là do văn hóa của người Việt Nam vẫn quan niệm đây là vấn đề kín đáo, tế nhị, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, sợ bạn bè - người thân trêu đùa nên nhiều người đã giấu kín.

Phụ nữ cần làm gì khi mắc chứng khô hạn?

Khi mắc chứng khô hạn, phụ nữ nên tránh sử dụng các sản phẩm có nồng độ axit cao, các loại sữa tắm hay xà phòng để vệ sinh âm đạo, các sản phẩm để thụt rửa âm đạo, không sử dụng các loại mỹ phẩm hay chất thơm để thoa vào âm đạo, không lạm dụng các dung dịch vệ sinh phụ nữ... vì chúng có thể khiến âm đạo bị khô nhiều hơn, thậm chí gây viêm nhiễm.

Bên cạnh đó, để sớm thoát khỏi chứng khô hạn, người bệnh nên sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên để tránh những biến chứng ung thư cổ tử cung mà khô âm đạo gây ra.

Diễn viên Mai Thu Huyền khuyên những người phụ nữ gặp chứng khô rát âm đạo nên dùng sản phẩm Giáng Hỏa Sinh Tân của Công ty CP Dược phẩm Huệ Đức. Đây là sản phẩm có thành phần 100% là thảo dược thiên nhiên nên an toàn cho người phụ nữ. Hỗ trợ điều trị tận gốc chứng bốc hỏa, khô âm đạo từ gốc bằng việc bồi bổ thận khí, cân bằng ngũ tạng âm dương, để cơ thể hồi phục và tự sản sinh ra tân dịch, không còn cảm giác khô hạn, đau rát, khó khăn mỗi khi gần gũi chồng.

Chỉ cần dùng từ 5 - 7 ngày là đã thấy ngay tác dụng, cải thiện chứng khô rát âm đạo, bốc hỏa trong người. Không những thế, Giáng Hỏa Sinh Tân còn giúp người phụ nữ thanh nhiệt, giải độc, lưu giữ tuổi thanh xuân. Sản phẩm phù hợp với cả người bận rộn, có quỹ thời gian eo hẹp bởi chỉ cần uống từ 2 - 4 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ.

TPCN Giáng Hỏa Sinh Tân liệu pháp điều trị giúp giảm triệu chứng bốc hỏa và khô dịch âm đạo.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng gọi điện về tổng đài tư vấn miễn phí: 18006684 hoặc truy cập vào website: http://www.gianghoasinhtan.vn/
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng gọi điện về tổng đài tư vấn miễn phí: 18006684 hoặc truy cập vào website: http://www.gianghoasinhtan.vn/

Tiếp thị và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Huệ Đức

Địa chỉ: 32/47 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Mã số xác nhận Quảng cáo: 01189/2016/XNQC-ATTP

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.