Nguy cơ Ebola bùng phát ở Kenya

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới - WHO đã phân loại Kenya là nước có “nguy cơ cao” bùng nổ dịch Ebola chết người.

Nguy cơ Ebola bùng phátĠở Kenya

Kenya trở thành “yếu huyệt” của dịch bệnh này vì đây là đầu mối giao thông chính, với nhiều chuyến bay từ Tây Phi.

Đây là cảnh báo nghiêm trọng nhất cho đến nay của WHO rằng Ebola có thể lan sang Đông Phi.<įp>

Theo số liệu mới nhất của WHO, số người chết do Ebola ở Tây Phi đã lên tới 1.069 người.

56 người chết và 128 trường hợp nhiễm mới được báo cáo tại khu vực này chỉ trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8.

ļp>Canada cho biết sẽ tặng 1.000 liều vắc-xin Ebola thử nghiệm để chống lại sự bùng phát của dịch bệnh.

Kiểm tra sức khỏe tại sân say

Tại Sierra Leone, một bác sĩ điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola đã tử vongĮ Đây là bác sĩ Sierra Leone thứ hai chết vì bệnh này.

Ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất Châu Phi, trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola đã được báo cáo.

Một số diễn biến khác:

Đức đề nghịĠtất cả các công dân, trừ nhân viên y tế, rời khỏi Guinea, Sierra Leone và Liberia, 3 nước có nhiều người tử vong vì Ebola nhất.

Guinea-Bissau quyết định đóng của biên giới với Guinea.

Ghana hoãn việc mở cửa các tŲường đại học và cao đẳng ít nhất 2 tuần để áp dụng các biện pháp sàng lọc sinh viên đến từ những quốc gia có dịch Ebola.

Liên minh Châu Phi chi 1 triệu đô la để chống lại dịch bệnh.

Giám đốc WHO tạiKenya, Custodũa Mandlhate, cho biết, các nước Đông Phi được xếp vào nhóm hai: có nguy cơ cao lây truyền Ebola.

Công tác kiểm tra sức khỏe tại sân bay chính của thủ đô Nairobi đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây.

Nguồn lực toàn cầu

Chính phủ Kenya tuyên bố sẽ không cấm các chuyến bay đến từ bốn nước đang có Ebola.

Mỗi tuần nước này tiếp nhận hơn 70 chuyến bay từ Tây Phi.

Ecowas, tổ chức khu vực Tây Phi, cho biết một trong những nhân viên của họ, Jatto Asihu Abdulqudir, đã chết vì Ebola ở Nigieria.

Người nhân viên 36 tuổi này đã tiếp xúc với Patrick Sawyer, Ȋnhân viên chính phủ Liberia, người đầu tiên tử vong bởi vi-rút Ebola ở Nigeria ngày 25/7.

Sawyer đã bay đến đây từ Liberia, ông này được chẩn đoán nhiễm Ebola sau khi ngã quỵ tại sân bay Lagos, thành phố lớn nhất tại tiểu vùng Sahaɲa, châu Phi.

Đây là lần đầu tiên Tây Phi bị Ebola tấn công, các vụ dịch trước xảy ra ở Đông Phi và Trung Phi.

Hiện nay đã có 1.975 trường hợp khẳng định và nghi ngờ nhiễm bệnh kể từ khi Tây Phi xác nhận dịch Eboɬa hồi tháng Hai năm nay.

Chưa có cách điều trị Ebola và WHO đã tuyên bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn cầu.

Thứ ba vừa qua, WHO đã cho phép sử dụng loại thuốc chưa qua kiểm nghiệm trên ngʰời để điều trị cho bệnh nhân Ebola.

Tuy nhiên, chuyên gia cho biết nguồn cung của cả vắc-xin và thuốc thử nghiệm ZMapp đều hạn chế và có thể phải mất vài tháng để cung cấp thêm.

Thùy LinhTheo Kenyanews247