Nguy cơ đột tử vì rối loạn nhịp tim hiếm gặp

(Dân trí) - Từng có người nhà tử vong đột ngột không rõ nguyên nhân lúc 7 tuổi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngất xỉu và được xác định mắc bệnh rất hiếm gặp, y văn thế giới mới chỉ ghi nhận cách đây 40 năm.

Ngày 3/8, BS-CKII Nguyễn Tri Thức, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp mắc bệnh lý tim mạch hiếm gặp. Nạn nhân là chị Ka Hữu (27 tuổi, đồng bào K-Ho, ngụ Lâm Đồng) được chuyển đến trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim lên đến 250 lần/phút.

Máy tạo nhịp tim được đặt vào cơ thể người bệnh để dự phòng nguy cơ đột tử (ảnh minh họa)
Máy tạo nhịp tim được đặt vào cơ thể người bệnh để dự phòng nguy cơ đột tử (ảnh minh họa)

Điều tra bệnh sử, bác sĩ ghi nhận, trong gia đình người bệnh có một trường hợp tử vong đột ngột không rõ nguyên nhân khi mới được 7 tuổi. Trước lúc nhập viện Ka Hữu bị ngất xỉu, được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Chợ Rẫy.

Các kết quả kiểm tra và tham khảo y văn thế giới, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lý cơ tim thất phải gây loạn nhịp tim (250 lần). Tình trạng loạn nhịp nguy cơ khiến người bệnh ngất xỉu, đột tử bất kỳ lúc nào.

Phân tích của BS Đặng Quý Đức, Khoa điều trị Rối loạn nhịp tim Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ ra, bệnh cơ tim thất phải gây rối loạn nhịp là do tế bào cơ tim bị thay thế bởi tế bào mô sợi mỡ gây yếu cơ tim. Nguyên nhân của bệnh đến nay vẫn còn là một bí ẩn nhưng một số nhận định cho rằng bệnh có liên quan tới yếu tố di truyền. Đây là bệnh rất hiếm gặp y văn thế giới ghi nhận ca đầu tiên cách đây 40 năm.

Sau khi được điều trị nội khoa tích cực, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cho người bệnh. Máy tạo nhịp vĩnh viễn sẽ dự phòng xung điện, khi có dấu hiệu bất thường xảy đến, chiếc máy sẽ tự kích hoạt để đưa nhịp tim bệnh nhân trở lại bình thường. Sau khi được đặt máy tạo nhịp, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Vân Sơn