Người phụ nữ bị vi khuẩn “ăn thịt” ổ bụng sau mổ đẻ

(Dân trí) - Một sản phụ đã suýt chết sau khi mổ đẻ vì bị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”. Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, người mẹ này hiện đang kêu gọi tất cả phụ nữ cảnh giác với những triệu chứng nào tương tự như những gì cô ấy đã trải qua và liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt nếu cũng thấy những dấu hiệu đó.

Triệu chứng đầu tiên là sốt nhẹ mà Krista Parise nhận thấy chỉ vài ngày trước khi cô sinh con, khiến bác sĩ quyết định mổ đẻ cho cô. Sau đó, vào cuối tuần sau khi sinh mổ thành công, tình trạng sốt ngay lập tức xấu đi, lên tới 39 độ.

Người phụ nữ bị vi khuẩn “ăn thịt” ổ bụng sau mổ đẻ - 1

Lúc này, cô bắt đầu bị đau dữ dội và khó chịu xung quanh vết mổ. Tuy nhiên, vì không muốn phàn nàn sau khi sinh con và cảm thấy áp lực phải ngay lập tức “vững vàng trở lại”, cô đã trì hoãn điều trị trong vài ngày. Tuy nhiên, tình trạng trở nên tồi tệ hơn, khiến da của cô sưng tấy và khiến Krista gần như bất động.

Sau đó, khi cuối cùng cô chịu đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra rằng vi khuẩn “ăn thịt người” vừa mới ăn qua ổ bụng cô trước đó vài giờ và đang tiến đến ruột non.

Theo một người họ hàng, Krista đã từng nói tới việc cô bị dị ứng với băng phẫu thuật. Do đó, cô cảm thấy bụng mình có những nốt phát ban hoặc nốt sẩn. Tuy nhiên, những gì cô tìm thấy là những mụn nước khổng lồ, và những tấm ảnh cho thấy có những bọng mủ màu vàng lớn lan ra xung quanh.

Người phụ nữ 32 tuổi sau đó đã được đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán mắc một loại vi khuẩn ăn thịt phổ biến được gọi là viêm cân hoại tử. Vi khuẩn đã khiến trường hợp của Krista trở nên nghiêm trọng vì nó đã ăn qua mô treo ruột non. Vi khuẩn được cho là đã nhiễm qua vết mổ trong ca mổ đẻ cấp cứu.

Cẩm Tú (Theo MD)