Ninh Bình:

Người phụ nữ bị sốt rồi tử vong âm tính với virus corona

(Dân trí) - Chiều 7/2, lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình cho biết, bệnh nhân Đ.T.Y tử vong khi điều trị sốt tại Khoa Cách ly bệnh viện đa khoa tỉnh có kết quả âm tính với virus corona.

Trước đó, ngày 3/2, chị Đ.T.Y (SN 1972, trú xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh) là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Changxin VN (KCN Khánh Phú) có biểu hiện bị sốt nên xin nghỉ làm.

Người phụ nữ bị sốt rồi tử vong âm tính với virus corona - 1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nơi chị Y. điều trị sốt rồi tử vong.

Đến ngày 6/2, chị Y. được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, nhập Khoa Cách ly điều trị. Tại đây, chị Y. được thăm khám và lấy mẫu máu đưa đi xét nghiệm. 

Khoảng 15h cùng ngày chị Y. tử vong. Sự việc này đã khiến dư luận tại Ninh Bình hoang mang, vì nghi ngờ nữ công nhân này bị nhiễm virus corona.

Tuy nhiên trao đổi với PV, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình đã bác bỏ thông tin chị Y. tử vong vì liên quan đến virus corona.

Ông Dương cho hay, bệnh nhân này có kết quả âm tính với virus corona. “Bệnh nhân không phải tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra”, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình khẳng định.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cho hay, bệnh nhân Y. nhập viện trong tình trạng trụy mạch, suy hô hấp cấp. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chị này tử vong. 

Thái Bá