Người lớn tuổi có nhiều nguy cơ nhiễm vi-rút H7N9

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu toàn diện đầu tiên về vi-rút cúm H7N9 được tiến hành bởi các nhà khoa học đến từ ĐH Fudan, Trung Quốc, hầu hết những người nhiễm chủng vi-rút này là người lớn tuổi từng có các vấn đề về y tế.

 

Người lớn tuổi có nhiều nguy cơ nhiễm vi-rút H7N9

 

Các nhà khoa học đã nghiên cứu 111 bệnh nhân tại thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang tính đến ngày 10/5, chiếm 85% trong tổng số 131 trường hợp được báo cáo tại Trung Quốc đại lục. Vào thời điểm đó, 30 bệnh nhân đã tử vong, 51 bệnh nhân đã hồi phục và 30 bệnh nhân vẫn đang được điều trị.

 

Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân là 61 tuổi, trong đó có 42% từ 65 tuổi trở lên. Nam giới chiếm 68% trong tổng số các trường hợp nhiễm bệnh.

 

Nghiên cứu cho thấy 61% bệnh nhân có một hoặc nhiều hơn các vấn đề về sức khỏe cùng đồng thời tồn tại. Bệnh tim, cao huyết áp, tiểu đường và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là những trường hợp phổ biến nhất.

 

Cuối tháng trước, các ca nhiễm bệnh đã giảm đáng kể.

 

Các chuyên gia cho biết nguy cơ tử vong do H7N9 tăng lên ở những bệnh nhân có độ tuổi từ 65 trở lên, ở những người đang có một vấn đề về sức khỏe, hội chứng suy kiệt phổi cấp tính, sốc hoặc một tổn thương thận cấp tính và ở những người đã bắt đầu điều trị kháng vi-rút hơn 5 ngày sau khi có các triệu chứng.

 

Trong khi đó, các bệnh nhân nhập viện do cúm H5N1 hoặc H1N1 trước đây chủ yếu là những người trẻ tuổi.

 

Các bác sĩ nói rằng có thể giải thích nguy cơ nhiễm bệnh cao đối với các bệnh nhân lớn tuổi trong đợt dịch H7N9 này là do những người đã về hưu đi mua sắm thường xuyên hơn tại các khu chợ bán đồ tươi sống. Chính vì vậy, họ có nhiều khả năng tiếp xúc với gia cầm sống. Ngoài việc gia tăng nguy cơ nhiễm cúm do các bệnh lý cùng tồn tại, họ còn dễ trở bệnh nặng so với những người trẻ tuổi hơn, thậm chí sau khi cùng tiếp xúc.

 

Nghiên cứu này được công bố trên số mới nhất của Tạp chí Y học New England.

 

Hùng Cường

Theo xinhuanet