Người già dễ đổ bệnh vì nắng nóng

(Dân trí) - Đợt nắng nóng với nền nhiệt cao trên dưới 40 độ C đang diễn ra ở miền Bắc không chỉ làm đảo lộn nếp sinh hoạt của người dân, mà còn là tác nhân trực tiếp khiến người già đổ bệnh, đặc biệt những người mắc các bệnh mãn tính.

Bác sĩ Đồng Văn Thành, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong đợt nắng nóng này, chỉ tính riêng bệnh nhân mắc bệnh mạch vành, suy tim, huyết áp khám tại viện đã vượt quá 30% so với ngày thường, đặc biệt là bệnh mạch vành. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng tác động làm huyết áp của người bệnh không ổn định, nhất là ở những người bệnh mãn tính, bệnh nhân sau can thiệp, bị van tim, suy tim… tiến triển nặng, lên cơn đau cấp tính, phải đi cấp cứu.
 
Người già dễ đổ bệnh vì nắng nóng
Bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh tại viện Lão khoa. Ảnh: H.Hải

Tương tự tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa, bệnh nhân vào khám tuy không tăng nhưng lại có nhiều ca bệnh nặng do tăng tăng huyết áp, bệnh mạn tín, đột quỵ, tai biến.

Được chuyển ra khoa thần kinh (BV Bạch Mai) từ Hương Khê, Hà Tĩnh nhưng ông N.V.D đã không thể qua khỏi bởi đây là lần tai biến thứ hai do tăng huyêt áp. Người nhà bệnh nhân cho biết, ông D bị tai biến lần một vào mùa hè năm ngoái, may mắn qua khỏi chỉ bị liệt bên trái người. Ông đã uống thuốc kiểm soát tăng huyết áp đều đặn theo đơn của bác sĩ. Nhưng đến đợt nắng nóng này, “chảo lửa” Hương Khê tăng đến 42 – 43 độ C nên huyết áp của ông tăng vọt, không hạ kịp gây tai biến mạch máu não.

Theo BS Nguyễn Trung Anh, Viện Lão khoa TƯ, thời tiết nắng nóng như hiện nay rất bất lợi đối với người cao tuổi, nhất là những người mắc bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp…). Khi nhiệt độ tăng cao, người già rất khó thích ứng kịp vì “trung tâm điều nhiệt” không còn nhạy cảm như thời trẻ, dẫn đến việc điều chỉnh thân nhiệt không kịp thời. Đồng thời, “trung tâm báo khát” ở người già cũng hoạt động kém đi, nên cơ thể bị thiếu nước nhưng không cảm thấy khát, không kịp thời bổ sung nước cho cơ thể. Vì thế, con cháu hãy luôn nhớ nhắc nhở các cụ uống nước, cho các cụ ăn các loại thức ăn mềm, loãng, nhiều nước như cháo, bún... Việc bổ sung đủ nước sẽ giúp các cụ khỏe khoắ n, tỉnh táo, hoạt bát hơn.

Tuyệt đối không để người già ra đường vào những giờ nóng cao điểm từ 11 - 4h chiều. Khi đi ra ngoài đường cần đội mũ rộng vành, mặc áo chống nắng và nhớ mang theo bên mình nước uống để luôn bổ sung nước kịp thời. Không nên uống nhiều nước một lúc mà lúc lại nhấp ngụm nước. Những người già mắc các mãn tính phải uống thuốc đều đặn theo chỉ định.

Tú Anh