Người đàn ông U70 suýt mất ‘của quý’ vì đeo nhẫn

Người đàn ông ở miền Tây nhập viện trong tình dương vật sưng to, đau và có dấu hiệu giảm thiếu máu nuôi.

BV Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang mới đây tiếp nhận cấp cứu một khi bệnh nhân tự đeo nhẫn vào dương vật của mình.

Bệnh nhân 68 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang nhập viện trong tình trạng dương vật sưng to, đau và có dấu hiệu giảm thiếu máu nuôi.

Chiếc nhẫn ông Vĩnh dùng để đeo vào cậu nhỏ
Chiếc nhẫn ông Vĩnh dùng để đeo vào cậu nhỏ

Ông Vĩnh nói với bác sĩ cách đây khoảng 1 tháng đã tự đeo chiếc nhẫn vào cậu nhỏ . Gần đây, “của quý” của người đàn ông này bắt đầu sưng to và đau.

Sau khi khám và làm các xét nghiệm, các y bác sĩ chuyển bệnh nhân vào phòng mổ, gây tê tại chỗ và dùng dụng cụ chuyên môn cắt đôi chiếc nhẫn, giữ lại được bộ phận sinh dục cho bệnh nhân.

Các bác sĩ cho biết, nếu không được phát hiện sớm đưa đến bệnh viện để phẫu thuật lấy chiếc nhẫn ra kịp thời thì nguy cơ dương vật sẽ bị hoại tử.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đã được các bác sĩ cho xuất viện về nhà.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc đeo, cấy các vật lạ vào cơ quan sinh dục nam có thể gây nhiễm khuẩn, chảy máu, tổn thương, viêm nhiễm bộ phận sinh dục, thậm chí có thể phải cắt bỏ “của quý” khi nhiễm trùng nặng, hoại tử...

Theo Hoài Thanh

Vietnamnet