Cà Mau:

Người đàn ông tử vong sau khi rời phòng mạch tư

(Dân trí) - Khi vừa ra khỏi phòng mạch, thấy tay chân của ông Đ. không còn cử động, người nhà chở ông đến cơ sở y tế gần đó cấp cứu nhưng ông Đ. đã tử vong.

Ngày 3/8, tin từ cơ quan chức năng huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đang tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông H.V.Đ. (51 tuổi, ngụ xã Tân Bằng) vừa xảy ra trên địa bàn.

Người nhà đang làm hậu sự cho ông Đ.
Người nhà đang làm hậu sự cho ông Đ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h sáng ngày 3/8, thấy ông H.V.Đ. bị đau ở ngực trái, nên người nhà chở ông đến phòng mạch tư của bác sĩ T.T.H. (gần nhà ông Đ.) để khám.

Tại đây, sau khi được bác sĩ tiêm thuốc xong, người nhà đỡ ông Đ. lên xe chở về, thì thấy ông không còn cử động nên đã mượn võ máy (một loại phương tiện đi trên sông nước-PV) đưa ông đến Trạm Y tế xã Tân Bằng (cách khoảng 500m). Tuy nhiên, ông Đ. đã chết trước khi đến cơ sở y tế.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi vừa ra khỏi phòng mạch bác sĩ T.T.H. chỉ một đoạn khoảng 200m, thấy ông Đ. đã không còn cử động nên nói với người nhà ông.

“Tôi nghe thông tin là ông ấy đã bị đau ngực mấy ngày nay, nhưng do trước đó ông đi chặt cây bị cây đổ vào tay nên người nhà cứ tưởng là do vết thương ở tay dẫn đến ông bị đau như vậy, ngào ngờ xảy ra sự việc đau lòng này”, một người dân gần nhà nạn nhân kể lại.

PV đã liên hệ với người nhà ông H.V.Đ. và đến phòng mạch bác sĩ T.T.H. để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, người nhà ông Đ. từ chối cung cấp vì cho rằng có vấn đề “tế nhị”. Trong khi đó, người nhà bác sĩ H. thì viện lý do bác sĩ không có nhà nên từ chối tiếp xúc báo chí.

Về phía cơ quan chức năng, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an địa phương kết hợp với cơ quan chức năng đến lập biên bản vụ việc, đồng thời tiến hành các thao tác nghiệp vụ để điều tra.

Do người nhà không đồng ý khám nghiệm tử thi cũng như cam kết không yêu cầu điều tra nên sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể ông Đ. cho gia đình lo hậu sự.

Theo nhận định của người dân địa phương, rất có thể nguyên nhân khiến ông Đ. tử vong là do bị nhồi máu cơ tim.

Tuấn Thanh