Bình Dương:

Ngộ độc thực phẩm, 50 công nhân nhập viện

(Dân trí) - Đang trong giờ làm việc, hàng chục công nhân cùng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau bụng, nôn ói,… được chuyển đến bệnh viện đa khoa Tân Uyên cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc trên được cơ quan chức năng nhận định là do ngộ độc thực phẩm.

Số công nhân bị ngộ độc trên hiện đang làm việc tại Công ty Thịnh Việt, đóng tại huyện Tân Uyên chuyên sản xuất, gia công đồ gỗ. Thông tin ban đầu được biết chiều ngày 9/7 Công ty Thịnh Việt tổ chức ăn chiều cho công nhân với các món, canh, cá và thịt. Tối cùng ngày, nhiều người bị đau bụng, tiêu chảy,… nhưng đến sáng hôm sau vẫn cố gắng đi làm.
 
Ngộ độc thực phẩm đang là nỗi ám ảnh của người lao động
Ngộ độc thực phẩm đang là nỗi ám ảnh của người lao động

Bắt đầu giờ làm việc buổi sáng hàng loạt công nhân cùng có những biểu hiện mệt mỏi kèm theo đau đầu, khó thở, nôn ói dữ dội. Trước tình trạng trên phía công ty đã huy động người và phương tiện chuyển những người bị ngộ độc đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tân Uyên. Tại đây, các bệnh nhân đã được cấp cứu, truyền nước.

Đến chiều cùng ngày, những bệnh nhân bị ngộ độc nhẹ đã nhanh chóng bình phục nên được xuất viện. Tuy nhiên, một số công nhân có biểu hiện nặng vẫn được tiếp tục theo dõi điều trị. Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ ngộ độc, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Dương đã đến Công ty Thinh Việt lấy mẫu nước, mẫu thức ăn mang đi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân.

Trước đó ít ngày trên địa bàn TPHCM đã liên tiếp xảy ra 3 vụ ngộ độc khiến hàng trăm công nhân phải nhập viện. Vụ ngộ độc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng bữa ăn của người lao động.

Vân Sơn - Trung Kiên