Mỹ

Nghi án nước tăng lực Monster Energy gây tử vong

(Dân trí) - Theo các báo cáo được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) công bố thì trong vòng 3 năm qua đã có 5 trường hợp tử vong sau khi uống nước tăng lực Monster Energy.

Tuần trước, bà Wendy Crossland, mẹ của một bé gái 14 tuổi ở bang Maryland (Hoa Kỳ) đã đâm đơn kiện công ty Monster có trụ sở tại bang California sau khi cô con gái 14 tuổi của bà này tử vong do loạn nhịp tim khi sử dụng sản phẩm giải khát Monster Energy của công này trong 2 ngày liên tiếp.

 

Trong đơn kiện bà Wendy Crossland cáo buộc công ty Monster đã không cảnh báo về các nguy cơ do loại nước uống tăng lực này.

 

Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty này phủ nhận các cáo buộc và cho biết các sản phẩm của họ là an toàn và không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái.

 

Trong một cuộc phỏng vấn, người phát ngôn của FDA bà Shelly Burgess cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo về 5 trường hợp tử vong do nguyên nhân có thể liên quan đến loại đồ uống này cũng như báo cáo về một trường hợp đau tim không gây tử vong. Ngoài ra, FDA cũng nhận được báo cáo về các tác dụng phụ như đau bụng, nôn mửa, nhịp tim bất thường sau khi sử dụng loại đồ uống này.

 

Bà Burgess cho rằng các hãng sản xuất đồ uống tăng lực phải chịu trách nhiệm điều tra làm rõ các cáo buộc về việc gây tử vong hoặc làm ảnh hưởng đến sức khỏe từ phía người tiêu dùng. Bà cũng cho biết thêm rằng FDA vẫn đang tìm hiểu thêm các trường hợp và hiện tại cơ quan này chưa thể khẳng định đồ uống Monster Energy là nguyên nhân gây tử vong.

 

Monster Energy là một trong những loại đồ uống được ưa thích với nhiền sản phẩm tăng lực có chứa caffein như Monster Rehab, Monster Assault và Monster Heavy Metal.

 

Đối với người lớn khỏe mạnh thì việc tiêu thụ một lượng lớn caffein từ các sản phẩm như cà phê, trà hoặc đồ uống tăng lực có thể vẫn an toàn song ở những người bị các bệnh có sẵn như rối loạn tim thì việc này có thể gây nguy hiểm.

 

Trường hợp tử vong của bé gái 14 tuổi ở bang Maryland xảy ra sau khi em gái này sử dụng loại đồ uống Monster Energy có chứa 240mg caffein/lon.

 

Anh Khôi

Theo NewYork Times