Nghệ An: Xử phạt 100 triệu đồng 5 người Trung Quốc hành nghề tại phòng khám

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện 5 người có quốc tịch Trung Quốc hoạt động tại một phòng khám khi không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Với hành vi vi phạm này, cả 5 người bị xử phạt hành chính số tiền 100 triệu đồng.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 5 người có quốc tịch Trung Quốc về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh, có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”.

Năm công dân Trung Quốc này làm việc tại một phòng khám bệnh có địa chỉ tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, bà Zhang AiHue (SN 1963) là bác sĩ khám bệnh, truyền đạt kinh nghiệm cho ý tá tại phòng khám; ông An JunLi (SN 1968) bác sĩ khám bệnh; ông Ke ZhiXiong (SN 1974) làm việc văn phòng, quản lý nhân sự tại phòng khám; ông Hu ZhongWen (SN 1968) nhân viên kiểm tra, sắp xếp thiết bị máy và ông Li BingQing (SN 1988) nhân viên mua sắm thiết bị, vật tư tại phòng khám.

Mỗi cá nhân có tên trên bị xử phạt hành chính số tiền 20 triệu đồng/người.

Sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện và ra quyết định xử phạt hành chính, 5 công dân Trung Quốc đã hoàn tất thủ tục và được cấp giấy phép hành nghề tại phòng khám nói trên.

Hoàng Lam