Nghệ An: Trời rét đậm, trẻ “ùn ùn” nhập viện

(Dân trí) - Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài khiến số trẻ nhập viện khám và điều trị tăng cao. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp nhận trên 1.000 bệnh nhân, trong đó số trẻ bị bệnh về đường hô hấp, tai mũi họng chiếm phần lớn.

Nghệ An: Trời rét đậm, trẻ “ùn ùn” nhập viện

Trong mấy ngày gần đây, nhiệt độ tại Nghệ An xuống thấp, có thời điểm tại TP Vinh (Nghệ An), nhiệt độ đo được từ 12-13 độ C. Trời rét đậm khiến lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tăng cao. Trung bình, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhi đến khám và điều trị.

Số trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì các bệnh liên quan đến hô hấp tăng đột biến trong những ngày rét đậm
Số trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì các bệnh liên quan đến hô hấp tăng đột biến trong những ngày rét đậm

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm bệnh nhi và người nhà ngồi chật kín khu vực hành lang để chờ tới lượt khám. Chị Nguyễn Thị Hiền (Hưng Nguyên, Nghệ An) đưa cô con gái 2 tuổi đến bệnh viện chờ khám.

“Mấy hôm nay trời rét nên tôi hạn chế đưa con ra ngoài, ủ ấm cẩn thận nhưng cháu có hiện tượng sốt, khò khè, ho, nhất là từ nửa đêm về sáng. Không yên tâm nên tôi đưa cháu đến khám”. Kết quả kiểm tra cho thấy con gái chị Hiền bị viêm đường hô hấp trên.

Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số trẻ đến khám tại đây chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp, viêm phổi, tai mũi họng. Các khoa hô hấp, hồi sức cấp cứu, tai mũi họng… phải tiếp nhận thăm khám và điều trị nội trú cho các bệnh nhân nhiều gấp 2 -3 lần so với ngày bình thường.

Đặc biệt, nhiều trẻ đến viện trong tình trạng tính mạng bị đe dọa bởi biến chứng viêm phổi cấp, nhiễm trùng huyết. Hầu hết các khoa điều trị đều trong tình trạng quá tải do lượng bệnh nhân điều trị nội trú tăng cao.

Các bác sỹ căng mình làm việc vì lượng bệnh nhân tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường
Các bác sỹ căng mình làm việc vì lượng bệnh nhân tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường

Bác sĩ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo: “Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay, các bậc phụ huynh cần hạn chế cho trẻ ra đường, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh. Trường hợp phải đi ra ngoài trời cần giữ ấm cơ thể cho trẻ. Tuyệt đối không sử dụng than củi, than đá để sưởi ấm cho trẻ, đề phòng ngộ độc khí than.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần chú ý điều kiện ăn uống để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, thức ăn, đồ uống cần phải được hâm nóng trước khi cho trẻ sử dụng. Khi thấy trẻ bị ho kéo dài, sốt cao, bỏ bú, sổ mũi… không được tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ khám và điều trị kịp thời”.

Hoàng Lam