Nghệ An tiếp nhận và cách ly gần 400 người từ Lào và Việt Nam

(Dân trí) - Trong hai ngày 5- 6/5, Nghệ An tiến hành tiếp nhận 397 công dân từ Lào và Thái Lan về khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Nam Đàn.

Đây là những công dân trở về chủ yếu từ Lào và Thái Lan đi qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Nậm Cắn (Nghệ An). Mặc dù thời gian tiếp nhận công dân trong đêm, song nhờ chủ động chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các vật dụng cá nhân, công tác hậu cần, ... 

Các công dân có người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, với số lượng khá đông nhưng có sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ của các đơn vị chức năng đã tiến hành tiếp nhận cách ly thuận lợi nhất cho các công dân.

Công tác khử khuẩn người và phương tiện xe đưa đón, việc kê khai thông tin cá nhân, phiếu thông tin dịch bệnh, đo thân nhiệt, cấp phát các loại nhu yếu phẩm cần thiết và ổn định nơi ăn ở cho công dân thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Sáng 6/5, lãnh đạo CDC Nghệ An cho biết sẽ lấy tất cả mẫu bệnh những người này để xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Nghệ An tiếp nhận và cách ly gần 400 người từ Lào và Việt Nam - 1
Nghệ An tiếp nhận và cách ly gần 400 người từ Lào và Việt Nam - 2
Nghệ An tiếp nhận và cách ly gần 400 người từ Lào và Việt Nam - 3

Kiểm tra đo thân nhiệt cho người lớn và trẻ em.

Nghệ An tiếp nhận và cách ly gần 400 người từ Lào và Việt Nam - 4
Nghệ An tiếp nhận và cách ly gần 400 người từ Lào và Việt Nam - 5
Nghệ An tiếp nhận và cách ly gần 400 người từ Lào và Việt Nam - 6

Nghệ An tiếp tục tiếp nhận gần 400 công dân từ Lào và Thái Lan về nước đưa vào khu cách ly tập trung.

Nguyễn Duy