Nghệ An: Cứu sống người phụ nữ ăn lá ngón tự tử

(Dân trí) - Do mâu thuẫn với chồng, người phụ đã ăn lá ngón tự tử. Rất may đã được các y bác sĩ kịp thời cứu sống.

Nghệ An: Cứu sống người phụ nữ ăn lá ngón tự tử - 1

Sau 2 giờ tích cực cấp cứu, nạn nhân K. đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 25/5, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có vụ người dân ăn lá ngón tự tử, rất may đã được cán bộ quân y đồn biên phòng, cán bộ Trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu kịp thời.

Theo đó, vào khoảng 8h30, ngày 25/5, nạn nhân Phòng Thị K. (SN 1993, trú ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, người dân tộc Mông) được người nhà đưa đến trạm xá xã Tri Lễ trong tình trạng toàn thân cứng đơ, tím tái do ăn lá ngón.

Ngay lập tức, Trạm Y tế xã Tri Lễ đã nhanh chóng thông báo cho Bác sĩ Lê Anh Đức - Trạm quân dân y kết hợp (Đồn biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An), xuống để cùng phối hợp cấp cứu nạn nhân.

Tại đây, các y bác sĩ đã dùng bài thuốc nam loại bỏ độc tố trong dạ dày, kết hợp với dùng thuốc tây.

Sau 2 giờ tích cực cấp cứu, nạn nhân K. đã qua cơn nguy kịch. Được biết, trước đó do xích mích vợ chồng trong cuộc sống nên chị K. đã ăn lá ngón tự tử.

Với bài thuốc nam do Đại úy, Bác sĩ Lê Anh Đức công tác tại Trạm xá quân dân y Đồn Biên phòng Tri Lễ pha chế đến nay đã cứu sống được 7 bệnh nhân ăn lá ngón trên địa bàn xã biên giới Tri Lễ.

Nguyễn Tú