Ngày càng nhiều người bị bệnh tâm thần phân liệt - hoang tưởng

(Dân trí) - Xã hội ngày càng phát triển, những người bị bệnh rối loạn Tâm thần Phân liệt & hoang tưởng ngày càng nhiều. Chỉ riêng tháng 1/2015 bệnh viện Tâm thần Cần Thơ đã tiếp nhận và điều trị cho 462 bệnh nhân bị chứng bệnh này.

Những ngày đầu năm 2015, bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện Tâm thần Cần Thơ luôn quá tải
Những ngày đầu năm 2015, bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện Tâm thần Cần Thơ luôn quá tải

Theo số liệu của của phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, trong năm 2014 bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị  cho 4.879 bệnh nhân bị TTPL&HT. Đứng thứ 2 trong bảng thống kê là bệnh rối loạn thần kinh liên quan đến stress 3.550 bệnh nhân.

Chị D.N. (32 tuổi, nhà ở Hậu Giang), có chồng bị bệnh hoang tưởng đang chữa điều trị tại bệnh viện Tâm thần Cần Thơ cho biết: Anh chị cưới nhau đã 8 năm nay, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, mặc dù cùng làm công nhân nhưng công việc của cả 2 đều ổn định. Hai vợ chồng tính làm thêm ở TPHCM một thời gian nữa, kiếm thêm ít vốn về quê xây nhà, sống cuộc sống dân dã ở quê.

Nào ngờ, thời gian gần đây, sau khi nhậu, anh Đ. (chồng chị N.) có triệu chứng không làm chủ được bản thân, hay nói nhiều, rồi chửi, sợ người xung quanh chém mình và luôn luôn nghĩ vợ đang hẹn hò với người đàn ông khác.

Chị N. cũng cho biết: Có nhiều đêm anh không ngủ mà thức suốt để buộc chị phải thừa nhận đã hẹn hò, ăn ở với người đàn ông khác thì anh mới để chị yên. Còn nếu chị nói không phải là anh “quậy tới bến”. Có lúc anh Đ. nói với gia đình là mình bị ma nhập nên đau đầu, nhưng cũng có những lúc anh lại có biểu hiện như người bình thường.

“Hôm tết, cả nhà có mời thầy đến cúng để trừ tà cho chồng nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày càng ghen tuông vô cớ nhiều hơn, nên ngày 27/2 vừa rồi gia đình quyết đưa anh đến bệnh viện Tâm thần Cần Thơ để điều trị. Tại đây, bác sĩ xác định anh Đ. bị hoang tưởng do tâm thần phân liệt”, Chị N. buồn rầu nói.

Theo bác sĩ Võ Cánh Sinh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ, những người bị bệnh hoang tưởng thường có triệu chứng: Rối loạn giấc ngủ như mất ngủ, khó ngủ…, dẫn đến rối loạn về hành vi, rối loạn về cảm xúc, cười một mình, tự trò chuyện một mình…Người bệnh lo lắng, chờ đợi một cái gì bất thường sẽ đến với mình, một mối nguy hiểm đang đe doạ tính mạng và cuộc đời họ, mà họ không tự giải thích được.

Bác sĩ Võ Cánh Sinh - Giám đốc BV Tâm Thần Cần Thơ trao đổi với PV Dân trí
Bác sĩ Võ Cánh Sinh - Giám đốc BV Tâm Thần Cần Thơ trao đổi với PV Dân trí

Dấu hiệu đáng quan tâm nhất, bệnh nhân thường nghe có tiếng nói chuyện trong đầu, hoặc tiếng nói trong bụng phát ra. Hoang tưởng ảo giác thường xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi 15-25, tỉ lệ nam-nữ mắc bệnh như nhau. Nguyên nhân của bệnh hoang tưởng áo giác có thể do những biến đổi, khiếm khuyết về rối loạn chuyển hóa của tế bào não, rối loạn chức năng hoạt động của não và chưa một xét nghiệm nào có thể phát hiện được.

Cũng theo bác sĩ Sinh, hoang tưởng ảo giác có từng đợt, lúc có lúc không và đặc biệt có tính thu hẹp, thụ động trong hoạt động và suy nghĩ. Nếu bác sĩ không có kinh nghiệm dễ chẩn đoán nhầm. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào việc nói chuyện với bệnh nhân để họ bộc lộ ra, chứ không có xét nghiệm hay chẩn đoán cận lâm sàng nào có thể tìm ra bệnh.

Việc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn chỉ đạt 5-7% số ca mắc bệnh. 93-95% bệnh nhân còn lại gần như mắc bệnh suốt đời, nhưng trong số này nếu bệnh nhân được điều trị tốt thì 60-70% sống gần như bình thường, không ai biết họ có bệnh. Yếu tố để bệnh nhân ổn định bệnh tốt nhất là chính người bệnh nhận thức được bệnh của mình.

Ngoài điều trị bằng thuốc, yếu tố gia đình rất quan trọng trong việc chăm sóc, nhắc nhở bệnh nhân tự giác uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tái khám đúng hẹn. Bệnh nhân có thể làm việc nhưng không được làm việc nặng nhọc, thức đêm. Không uống rượu, bia, hút thuốc lá. Với trà, cà phê có thể dùng chừng mực.

Phạm Tâm