Ninh Bình:

Ngăn chặn kịp thời xe tải chở 8 tấn lợn nhiễm dịch tả đi tiêu thụ

(Dân trí) - Chiếc xe ô tô tải chở 8 tấn lợn đang trên đường từ Hà Nam đi Điện Biên tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt giữ và đem đi tiêu hủy.

Ngày 8/5, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã tiến hành tiêu hủy 80 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng khoảng 8 tấn.

Trước đó, Chốt kiểm dịch liên ngành tại cầu Khuất (xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn) kiểm tra xe ô tô BKS 90C – 062.38 đang chở 80 con lợn, chủ xe là ông Trần Văn Thịnh (xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam).

Ngăn chặn kịp thời xe tải chở 8 tấn lợn nhiễm dịch tả đi tiêu thụ - 1

Hơn 8 tấn lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi đang chuyển từ Hà Nam lên Điện Biên tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện bắt giữ, tiêu hủy.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có một số con lợn bị chết. Đoàn liên ngành đã lấy 25 mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm có 4 mẫu dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chủ xe khai, số lợn trên đang được chở từ Hà Nam đi Điện Biên tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xử phạt theo quy định, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số lợn trên.

Thái Bá