Thanh Hóa:

Ngăn chặn kịp thời 1,6 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối ra thị trường

(Dân trí) - Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng PC67, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển 1,6 tấn nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy đi tiêu thụ.

Xe tải vận chuyển 1,6 tấn thực phẩm bốc mùi hôi thối

Theo đó, vào hồi 4h ngày 12/5, tại km335 quốc lộ1A, thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương - PC67, Công an tỉnh Thanh Hoá do Thiếu tá Trần Văn Cường làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 43C - 13267, do anh Trần Ngọc Giàu (SN 1972, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển vi phạm an toàn giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe tải nêu trên có vận chuyển 1.600 kg nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ hợp lệ.

Theo lái xe khai, số hàng hóa trên được chở từ tỉnh Thừa Thiên Huế đi Hà Nội, số hàng hóa nêu trên không có giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương - Phòng PC67, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất thủ tục, bàn giao toàn bộ số hàng hóa, phương tiện nói trên cho Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

1,6 tấn thực phẩm bẩn được ngăn chặn kịp thời trước khi tuồn ra thị trường
1,6 tấn thực phẩm bẩn được ngăn chặn kịp thời trước khi tuồn ra thị trường

Duy Tuyên