Thanh Hóa:

Ngậm trong miệng, bị cá rô chui vào khí quản

(Dân trí) - Trưa ngày 15/7, thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện vừa mổ cứu sống một bệnh nhân bị cá rô chui vào ống khí quản, gây tắc thở, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 9h15’ ngày 15/7, ông Lê Văn Hanh (54 tuổi), trú tại xã Quảng Thọ, thị xã Sầm Sơn, đi đánh lưới trên cánh đồng gần nhà. Khi kéo lưới, ông Hanh bắt được một con cá rô khá to.

Do hai tay đang bận kéo lưới, không có chỗ đựng cá nên ông Hanh đã ngậm con cá vào miệng. Bất ngờ con cá vùng vẫy chui xuống khí quản khiến nạn nhân ngừng thở, toàn thân tím tái, ngã gục xuống ruộng.

Các bác sỹ phẫu thuật mở khí quản lấy con cá rô ra khỏi người nạn nhân
Các bác sỹ phẫu thuật mở khí quản lấy con cá rô ra khỏi người nạn nhân

Thấy ông Hanh bất ngờ ngã xuống ruộng, anh Lê Duy Trường, một người dân cùng xã lập tức hô hoán, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sỹ nhanh chóng phẫu thuật mở khí quản lấy con cá rô ra, đồng thời hồi sinh tim phổi. Sau khoảng 15 phút, nhịp tim nạn nhân Lê Văn Hanh đã đập trở lại. Tuy nhiên, sức khỏe của nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vì não khó phục hồi, nhiều khả năng sống thực vật.

Người nhà vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông Hanh
Người nhà vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông Hanh

Theo bác sỹ Hoàng Văn Tuyên - Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu, bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cho biết, nạn nhân Lê Văn Hanh nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch như tim ngừng đập, toàn thân tím tái, mất hết các phản xạ, đồng tử hai bên giãn tối đa”.

Được biết gia đình ông Lê Văn Hanh thuộc diện hộ nghèo của xã Quảng Thọ. Do gia cảnh khó khăn, nên hàng ngày ông Hanh đi bắt cá rồi lên chợ bán kiếm tiền phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Duy Tuyên