Lâm Đồng:

Nát bàn tay vì nhặt được vật giống lựu đạn

(Dân trí) - Chiều ngày 8/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho nữ bệnh nhân bị nát bàn tay nghi vật liệu nổ gây ra.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị C.H.P.U (36 tuổi, ngụ phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) tới xem một căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường 4, TP Đà Lạt).

Hiện trường nơi vật giống lựu đạn phát nổ
Hiện trường nơi vật giống lựu đạn phát nổ

Tại đây chị U cùng mọi người thấy có 1 vật giống lựu đạn nên lấy ra xem, bất ngờ vật liệu nổ ngay trên tay khiến tay nạn nhân bị dập nát, nhiều mảnh ngón tay bị đứt lìa rơi xuống đường. Chị U. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Bác sĩ Phùng Văn Hà, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, bàn tay phải bị dập nát gần như toàn bộ. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật giữ lại ngón tay út, cắt bỏ toàn bộ 4 ngón tay dập nát còn lại.

Sau khi được cấp cứu sức khỏe bệnh nhân cơ bản ổn định, huyết áp, mạch, nhiệt ổn định.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Đà Lạt cũng đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Ngọc Hà