Thanh Hóa:

Nắng nóng, mỗi ngày bệnh viện Nhi tiếp nhận 500-700 bệnh nhân

(Dân trí) - Do nắng nóng cao điểm, những ngày vừa qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận số bệnh nhân tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày, có tới 500-700 bệnh nhân tới khám và điều trị với các bệnh chủ yếu về hô hấp và tiêu hóa…

Bệnh nhi đến khám và nhập viện chủ yếu từ 2 tháng đến 3 tuổi với các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa và bệnh dịch như: Tay chân miệng, sốt phát ban nghi sởi, thủy đậu, ho gà...Tại một số khoa như: Hô hấp, Tiêu hóa, Hồi sức cấp cứu, Tai mũi họng, số trẻ tới thăm khám và điều trị nội trú tăng từ 2-2,5 lần so với ngày thường. Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho gần 900 trẻ. 

Nắng nóng, mỗi ngày bệnh viện Nhi tiếp nhận 500-700 bệnh nhân - 1

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 500-700 bệnh nhân đến khám và điều trị.

Bác sĩ Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ tới khám và nhập viện tăng cao là do thời tiết nắng nóng khiến sức đề kháng của trẻ em giảm. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch của trẻ non yếu, khó thích nghi với biến đổi của môi trường nên dễ nhiễm bệnh khi có sự thay đổi rõ rệt của thời tiết. Vì vậy, trong những ngày nắng nóng, cha mẹ cần cho trẻ uống đủ nước, ăn đủ chất, ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin C, kẽm... giúp trẻ tăng cường thể chất, sức đề kháng”.

Cũng theo bác sỹ Toàn, để đảm bảo cho số lượng bệnh nhân tăng đột biến đến khám và điều trị không phải nằm ghép giường, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã kê thêm gần 300 giường bệnh. Bệnh viện cũng tăng cường bác sĩ, y tá ở các kíp trực hồi sức cấp cứu, khám bệnh, hô hấp, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị khám chữa bệnh cũng như bố trí nhân viên trực 24/24 giờ kịp thời trả lời thắc mắc, tư vấn cho người nhà bệnh nhân.

Ngoài ra, Bệnh viện cũng trang bị thêm hệ thống rèm che cửa, rèm chống nắng, bật hệ thống điều hòa 24/24 giờ, bố trí quạt điện, quạt hơi nước, ghế ngồi tại các khoa, khu vực khám và khu vực chờ phục vụ bệnh nhi, người nhà bệnh nhi... Để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh và phòng tránh tác hại của thời tiết nắng nóng kéo dài đến sức khỏe người dân, ngành Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh duy trì thực hiện tốt quy trình khám bệnh, tổ chức tiếp đón, nhanh chóng sàng lọc người bệnh cấp cứu để giảm tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh.

Các cán bộ, nhân viên y tế nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh trong điều kiện thời tiết nóng bức. Các cơ sở y tế bố trí đủ ghế ngồi, bổ sung lắp đặt thiết bị chống nóng như mành, rèm chắn nắng, hệ thống điều hòa nhiệt độ, quạt điện... bảo đảm thoáng mát cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh trong mùa nắng nóng. 

Bình Minh