Nam thanh niên nhảy lầu tự tử vì gia đình không cho lấy... chồng

(Dân trí) - Đòi lấy chồng nhưng bị gia đình phản đối, nam thanh niên đã nhảy từ lầu 4 xuống đất. Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ gan, gãy xương nhiều vùng trên cơ thể.

Ngày 3/6, thông tin từ BS Cao Xuân Kỳ, khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Quận 2 cho hay, tại đây đang điều trị cho một trường hợp gặp thương tích rất nặng. Bệnh nhân là nam thanh niên H.T.D. (22 tuổi, ngụ tại quận 2) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc do đa chấn thương, gãy xương cột sống, gãy xương đùi, gãy cẳng chân, gãy cánh tay, vỡ khung xương chậu, vỡ gan.

Nam thanh niên nhảy lầu tự tử vì gia đình không cho lấy... chồng  - 1

Bệnh nhân bị gãy xương nhiều vùng trên cơ thể

Qua khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình được biết, sau nhiều lần đòi lấy chồng nhưng không được gia đình chấp thuận, nam thanh niên có biểu hiện trầm cảm. Ngày 28/5, bức xúc vì bị gia đình ngăn cản cuộc hôn nhân đồng giới, nam thanh niên nhảy từ lầu 4 chung cư xuống đất.

Tưởng nạn nhân không còn cơ hội sống sót, nhưng khi tiếp cận hiện trường gia đình phát hiện T.D. vẫn còn thoi thóp thở nên chuyển vào Bệnh viện Quận 2 cấp cứu. Sau quá trình hồi sức tích cực bệnh nhân có diễn tiến khả quan, bác sĩ tiến hành điều trị nội khoa để bảo tồn gan vỡ và thực hiện liên tiếp 2 cuộc phẫu thuật kết hợp xương cho bệnh nhân.

Nam thanh niên nhảy lầu tự tử vì gia đình không cho lấy... chồng  - 2

Sau 1 tuần điều trị, nam thanh niên đã qua nguy kịch

Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân đã qua nguy kịch, tình trạng chèn ép tủy do gãy xương cột sống được khắc phục, bệnh nhân có cảm giác tốt ở 2 chân, tiêu tiểu bình thường. Hiện, tri giác của bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Dự kiến, khi xuất viện bệnh nhân sẽ được hỗ trợ điều trị tâm lý để tránh lặp lại hành động tự tử. Bác sĩ nhận định, nhiều khả năng khi rơi từ trên cao xuống bệnh nhân đã tiếp đất bằng chân và tay nên may mắn tránh được những thương tích nghiêm trọng ở vùng đầu.

Vân Sơn