Nam thanh niên bỏng nặng do bị điện giật rơi từ độ cao 7m

(Dân trí) - Ngày 11/9, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân trong tình trạng bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầu, 2 ngày trước, anh Trần Văn Đ. (23 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vào nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở nhiều vùng trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành bù nước, dùng kháng sinh xử lý vết bỏng.

Nam thanh niên bỏng nặng do bị điện giật rơi từ độ cao 7m - 1

Bệnh nhân Đ. bị bỏng nặng do điện giật. (Ảnh: CTV)

Theo người nhà anh Đ., anh làm thợ hồ, quá trình làm việc đã bất cẩn để cây thước gần đường dây điện, dẫn đến bị phóng điện, giật ngã xuống đất từ độ cao khoảng 7m. Anh Đ. nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện.

Anh Đ. bị bỏng cấp độ 2, 3 với tỷ lệ bỏng khoảng 25%. Do vết thương quá nặng, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu sơ, cấp cứu ban đầu, anh Đ. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

H. Hải