Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ tập thể dục sẽ phải mổ tạo hình sọ não

(Dân trí) - Ngày 10/4, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Trần Xuân Trường S. (12 tuổi, Hải Dương) bị tai nạn thanh sắt đâm vào đầu trong giờ tập thể dục đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật Thần Kinh I.

Tai nạn xảy ra với bệnh nhân hôm 8/4/2019, trong giờ học thể dục của Trường THCS Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Sơn tập môn nhảy cao không may bị cột đỡ sào nhảy cao đổ trúng đầu dẫn đến nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ tập thể dục sẽ phải mổ tạo hình sọ não - 1

Bệnh nhân được chăm sóc tại BV Việt Đức.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt, đã được phẫu thuật ở tuyến dưới.

BS Văn Đức Hạnh, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết hiện tại bệnh nhân đang được điều trị để ổn định. Bệnh nhân bị khuyết sọ vùng đỉnh phải, có chỉ định mổ tạo hình hộp sọ khi tình trạng bệnh nhân ổn định.

Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ tập thể dục sẽ phải mổ tạo hình sọ não - 2

Trước đó, khi tai nạn xảy ra, nhà trường đã gọi y tế để hỗ trợ sơ cấp cứu cho em Sơn. Tại hiện trường, các bác sĩ đã yêu cầu phải cắt bớt chiều dài của cột đỡ sào mới đưa Sơn đi cấp cứu an toàn.

Bệnh nhân bị 2 thanh sắt cắm vào đầu khoảng 4-5cm, được phẫu thuật lấy thanh sắt an toàn tại BV Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hồng Hải