Nam phi công người Anh mắc Covid-19 vẫn suy đa tạng, có tín hiệu tích cực

(Dân trí) - Những hy vọng mong manh cho sự sống của nam phi công người Anh nhiễm Covid vừa được nhen nhóm khi có vài tín hiệu tích cực trong sáng 14/4.

Sau nhiều ngày liên tiếp đối mặt với tình trạng thập tử nhất sinh, những hy vọng mong manh cho sự sống của  nam phi công người Anh bắt đầu nhen nhóm. Sở Y tế, TPHCM cho biết, diễn biến lâm sàng của ca nhiễm thứ 91 có một vài tín hiệu lạc quan hơn mặc dù kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 vẫn còn dương tính.

Nam phi công người Anh mắc Covid-19 vẫn suy đa tạng, có tín hiệu tích cực - 1
Nam phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, sáng 14/4 cho thấy, dấu hiệu lâm sàng tương đối lạc quan hơn như đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 130/80 mmHg, SpO2 98%, xét nghiệm đông máu tạm ổn, tình trạng chảy máu mũi giảm, tiểu khá 700ml/24 giờ. 

Đánh giá tổng trạng bệnh nhân vẫn còn trong giai đoạn rất nặng, đang điều trị, hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm. Bệnh nhân được xác định nhiễm virus từ ngày 18/3, điều trị liên tục tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Đây là ca bệnh đầu tiên trong số 18 bệnh nhân Covid-19 được phát hiện trong ổ dịch ở Buddha bar (quận 2, TPHCM). 

Cùng ngày, tại TPHCM vừa có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Toàn thành phố hiện chỉ còn 9 trường hợp dương tính với SARS-COV-2 đang cách ly điều trị tại các bệnh viện được phân công chuyên tiếp nhận điều trị Covid-19. Ngoài ca bệnh phi công người Anh có diễn tiến nặng nêu trên, tất cả các trường hợp còn lại đều ổn định (7 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, 1 trường hợp tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ). 

Vân Sơn