Kiên Giang:

Năm 2018, Kiên Giang tiếp nhận hơn 19.400 đơn vị máu

(Dân trí) - Trong 2018 toàn tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận được 19.416 đơn vị máu, đạt 134% chỉ tiêu đề ra. Qua đó đã kịp thời cung cấp lượng máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong tỉnh, góp phần cứu chữa bệnh cho hàng trăm ngàn người bệnh.

Tối qua (14/6), tại TP Rạch Giá, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình “Giọt hồng đất Kiên Giang” và tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2019. 

 “Chương trình hành trình đỏ xuyên việt” đã được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang trong 5  năm qua. Phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước.

Năm 2018, Kiên Giang tiếp nhận hơn 19.400 đơn vị máu - 1

Ban tổ chức tôn vinh, khen thưởng 73 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu được lựa chọn từ 193 cá nhân, gia đình hiến máu nhiều lần trong toàn tỉnh.

Trong năm 2018 toàn tỉnh đã tiếp nhận được 19.416 đơn vị máu, đạt 134% chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,12%. Qua đó đã kịp thời cung cấp lượng máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong tỉnh, góp phần cứu chữa bệnh cho hàng trăm ngàn người bệnh. 

Trong năm nay, Kiên Giang tổ chức hành trình đỏ cấp tỉnh đi qua 5 huyện, thành phố; đồng thời ra mắt đội tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh, tuyên truyền giá trị nhân đạo, khuyến khích người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại buổi lễ tối qua, Ban tổ chức tôn vinh, khen thưởng 73 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu được lựa chọn từ 193 cá nhân, gia đình hiến máu nhiều lần trong toàn tỉnh.

Đây là những gia đình, cá nhân tình nguyện hiến máu từ 15 đến 30 lần và vận động hàng chục, hàng trăm người khác cùng tham gia hiến máu.

Nguyễn Hành