Mỹ: Sinh hộ con gái 3 đứa cháu

(Dân trí) - Theo một đài phát thanh tiếng nói Mỹ cho biết, một người mẹ 53 tuổi ở bang Lowa đã mang thai và sinh hộ cho người con gái vô sinh của mình tổng cộng 3 người con mà bà gọi là cháu.

Mỹ: Sinh hộ con gái 3 đứa cháu


 Một phụ nữ 53 tuổi ở Mỹ đã chứng minh cho thế giới biết tình yêu của mẹ dành cho con cái là không biên giới.

 

Người mẹ này tên là Susie Kozisek . Do con gái của bà là Ashley Larkin mắc bệnh cao huyết áp động mạch phổi không thể mang thai nên tháng 7 vừa rồi bà đã sinh ra một cặp song sinh “cháu gái”. Trước đó bà đã sinh một cháu gái đầu nữa cho con gái.

 

Susie đã sinh cháu bang kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm. Bà quyết định mang thai hộ sau khi xem 1 chương trình truyền hình về sức khỏe.

 
3 đứa cháu do bà ngoại Susie sinh ra

3 đứa cháu do bà ngoại Susie sinh ra

Ashley cho rằng những đứa con của mình chính là kỳ tích trời cho. Tôi rất cảm kích người mẹ của tôi”, Ashley chia sẻ. Cặp bào thai song sinh của Asley được cấy vào tử cung của bà Susie tháng 11/2012, quá trình mang thai rất thuận lợi. Khi nghiên cứu và thử nghiệm, Jensen, vị tiến sỹ- bác sỹ thực hiện ca mang thai hộ này cho biết: “Susie là một lựa chọn tốt nhất bởi vì bà đã thành công sinh 4 đứa con trước đó, hiện tại sức khỏe của bà lại rất tốt”. 

 

Susie không có bất cứ phản ứng không tốt nào, bà đã trở lại công việc trước đây của mình, đó là thư ký của một vị luật sư.

 

Tùng Đan

Theo health